MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NHNN có thể cho nhập khẩu vàng, khuyến cáo người dân thận trọng

26-09-2011 - 17:07 PM | Tài chính - ngân hàng

Mức chênh lệch khá cao giữa giá trong nước và quốc tế khiến NHNN khuyến cáo người dân thận trọng để tránh bị giới đầu cơ đẩy giá trục lợi.

Ý kiến của Ngân hàng Nhà nước đối với biến động của giá vàng trong thời gian qua.

Từ chiều thứ 6 (23/9/2011) đến nay, giá vàng thế giới biến động mạnh với biên độ lớn. Trong phiên giao dịch hôm nay (26/9/2011), giá vàng quốc tế diễn biến giảm, có thời điểm xuống mức thấp nhất 1.532,45 USD/oz. Do ảnh hưởng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng biến động theo, tuy nhiên mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân thận trọng để tránh bị giới đầu cơ đẩy giá nhằm mục đích trục lợi.

Ngân hàng Nhà nước đang theo dõi sát diễn biến thị trường và có thể cho phép nhập khẩu vàng để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Theo SBV

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên