Dow Jones sụt 180 điểm trong sợ hãi khủng hoảng châu Âu lớn hơn
Thị trường Mỹ hiện đang trong trạng thái giảm điểm khi chỉ số chính sụt tới 18% so với mức đỉnh của năm 2011.
- 22-09-2011George Soros: Kinh tế Mỹ đã suy thoái lần 2
- 22-09-2011Fed hết cách, đến lượt Quốc hội Mỹ phải cứu kinh tế Mỹ?
- 21-09-2011IMF hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ, châu Âu
- 20-09-2011Kinh tế Mỹ có thể đã bước vào thập kỷ mất mát giống Nhật được vài năm
Chốt phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 179,79 điểm tương đương 1,61% xuống 11.010,90 điểm.
Chỉ số S&P 500 hạ 24,32 điểm tương đương 2,07% xuống 1.151,06 điểm.
Chỉ số Nasdaq hạ 55,25 điểm tương đương 2,17% xuống 2.491,58 điểm.
Cổ phiếu tất cả các nhóm ngành đồng loạt giảm ít nhất 0,6%, đặc biệt cổ phiếu của các công ty liên quan trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế giảm sâu. Cổ phiếu các công ty sản xuất hàng hóa, nguyên liệu thô hạ 3,72%; cổ phiếu năng lượng hạ 2,64%; cổ phiếu tài chính giảm 2,24%; cổ phiếu công nghệ mất 1,89%.
Thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm trong phiên hôm qua sau khi Ủy ban châu Âu ngần ngại buộc các ngân hàng đang nắm giữ nợ chính phủ Hy Lạp phải chịu thiệt hại lớn hơn so với thỏa thuận đưa ra ngày 21/07/2011.
Ủy ban phản đối ý tưởng này và thậm chí còn không muốn bàn đến bất kỳ giải pháp nào tương tự như vậy.
Các nhà quản lý thị trường chứng khoán Italy và Tây Ban Nha tiếp tục kéo dài lệnh cấm bán không đối với cổ phiếu tài chính đã được đưa ra vào tháng trước để ngăn biến động thị trường.
Trước phiên hôm qua, chỉ số S&P 500 đã tăng được 3 phiên liên tiếp bởi lạc quan các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu đang đạt được bước tiến đối với việc kiềm chế khủng hoảng nợ.
Vào đầu phiên hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ công bố số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền tại Mỹ tháng 8/2011 tăng mạnh nhất trong 3 tháng, dấu hiệu cho thấy đầu tư doanh nghiệp đang hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế.
Số lượng đơn đặt hàng đối với máy tính và thiết bị viễn thông, không tính phần mềm quân sự và máy bay, tăng 1,1%, mức tăng mạnh nhất từ tháng 5/2011, các chuyên gia đã dự báo số lượng đơn đặt hàng tiêu dùng bền giảm 0,1%.
Chỉ số S&P 500 đã biến động trong khoảng từ 1.100 điểm đến 1.300 điểm tính từ đầu tháng 8/2011. Chỉ số lên mức cao 1.363,61 điểm vào ngày 29/04/2011 sau đó bắt đầu quá trình giảm tới 18% cho đến tháng 8/2011. Tính từ đầu năm 2011 đến nay, chỉ số hạ khoảng 8,5%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn NYSE, the American Stock Exchange và Nasdaq chỉ đạt 7,96 tỷ cổ phiếu.
Ngọc Diệp