MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nghiệp Việt vay lãi suất cao hơn 5 lần doanh nghiệp FDI

01-10-2011 - 11:05 AM | Tài chính - ngân hàng

Doanh nghiệp Việt Nam vay vốn NHTM trong nước, còn doanh nghiệp FDI vay vốn của ngân hàng ngoài nước.

Trên thị trường đang tồn tại nghịch lý gây bất lợi lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nội địa: doanh nghiệp Việt Nam vay vốn ngân hàng với lãi suất cao hơn 5 lần so với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Nhìn vào mặt hàng café cho ta thấy rõ nghịch lý này. Trong cùng thời điểm và trên cùng địa bàn (thuộc khu vực Tây Nguyên) các doanh nghiệp trong nước thu mua café phải vay vốn ngân hàng với lãi suất trên 20%, thậm chí có lúc lên đến xấp xỉ 25%/năm.

Biết rằng đây là lãi suất "khủng” nhưng không vay vốn ngân hàng thì khác nào tự đóng cửa doanh nghiệp. Trong khi đó, các doanh nghiệp FDI được vay vốn ngân hàng với lãi suất chỉ có từ 3% - 4%/năm.

Phải nói rõ điều này để tránh sự hiểu nhầm: doanh nghiệp Việt Nam vay vốn ngân hàng thương mại trong nước, còn doanh nghiệp FDI vay vốn của ngân hàng ngoài nước. Lãi suất chênh nhau hơn 5 lần cho nên doanh nghiệp FDI "không dại gì" mà đi vay vốn ở ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngược lại doanh nghiệp Việt Nam "thèm khát” lãi suất 3% - 4% nhưng họ không thuộc đối tượng được vay vốn từ ngân hàng ngoài nước.

Với lợi thế về sức mạnh tài chính, doanh nghiệp FDI từng bước chiếm lĩnh thị phần và vươn lên khống chế thị trường. Trước đây doanh nghiệp nội địa thu mua café chiếm hơn 80% trong tổng sản lượng hàng hóa. Hiện nay "sao đã đổi ngôi” theo chiều hướng thật sự đáng lo ngại: doanh nghiệp FDI vươn lên mạnh mẽ chiếm gần 50% sản lượng café của Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam đang "thua trên sân nhà" đối với kinh doanh mặt hàng café, vấn đề này có nguyên nhân từ nhiều phía, trong đó lãi suất ngân hàng là "nút thắt” cần được tiếp tục tháo gỡ.

Theo Bá Tân
Đại đoàn kết

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên