13 công ty báo lỗ đầu tiên quý III
Hàng loạt doanh nghiệp có ‘tiền sử’ chậm nộp báo cáo có KQKD kém và một số đơn vị xin điều chỉnh giảm kế hoạch, bức tranh LN quý III vẫn đang được nhìn nhận là ‘‘mảng sáng vẽ trước”.
Tính đến 23/10/2011, đã có hơn 130 doanh nghiệp báo cáo/ ước tính kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2010.
Tính đến thời điểm hiện tại, số doanh nghiệp báo vượt kế hoạch năm và tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ đang chiếm ưu thế so với những doanh nghiệp báo lỗ và lợi nhuận giảm sút so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trước thực trạng hàng loạt doanh nghiệp có ‘tiền sử’ chậm nộp báo cáo có kết quả kinh doanh kém cộng với việc hàng loạt doanh nghiệp lo ngại kinh tế khó khăn và xin điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh, bức tranh lợi nhuận quý III vẫn đang được nhìn nhận là ‘‘mảng sáng vẽ trước”.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, hiện có 13 doanh nghiệp đã báo lỗ quý III.
6 công ty chứng khoán lỗ quý III-Mức lỗ giảm dần so với quý II
Lỗ nhiều nhất phải kể đến là Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSI). Do phải trích lập dự phòng đầu tư sau khi chuyển đổi từ TNHH sang cổ phần, BSC báo lỗ 134,6 tỷ đồng quý III.
Một số doanh nghiệp chứng khoán khác báo lỗ như SME lỗ 6,01 tỷ đồng quý III; VIG: Q3 tiếp tục lỗ 25,8 tỷ đồng (Qúy II lỗ 33,69 tỷ đồng); TAS: Qúy III lỗ 5,7 tỷ đồng (Qúy II lỗ 8,4 tỷ đồng); VDS: quý III lỗ 5,9 tỷ đồng (Qúy II lỗ 34,77 tỷ đồng); Riêng trong Q3, AVS lỗ hơn 5 tỷ đồng; tổng lỗ lũy kế (LNST chưa phân phối) đến cuối Q3 là 131,6 tỷ đồng (Qúy II lỗ 13,2 tỷ đồng);....Một điều dễ nhận thấy là thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm, thanh khoản xuống thấp thì việc hàng loạt công ty chứng khoán báo lỗ là điều không quá khó hiểu. Tuy nhiên, “điểm sáng’’ là mức lỗ của doanh nghiệp ngành chứng khoán có xu hướng giảm dần so với quý II/2011.
Nhiều quý liên tục lỗ
TRI lỗ quý thứ 8 liên tục. Qúy III lỗ tiếp 24,83 tỷ đồng, tổng LN chưa phân phối -263 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/9/2011 là 23,33 tỷ đồng.
Với mức lỗ 870 triệu đồng quý III, MIC đã lỗ 2 quý liên tiếp. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của doanh nghiệp này đã có những thời điểm biến động rất mạnh nửa đầu tháng 9 và trong bản giải trình, MIC khẳng định hoạt động SXKD của Công ty vẫn diễn ra bình thường.
Doanh nghiệp “oằn lưng’’ đỡ chi phí
Áp lực chi phí lớn khiến DHC lỗ sau thuế 8,58 tỷ đồng trong đó lỗ ròng thuộc cổ đông công ty mẹ 8,75 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2011, DHC lỗ 653 triệu đồng, cùng kỳ lãi 14,21 tỷ đồng.
Mặc dù có khoản lợi nhuận khác từ nhượng bán tài sản 53,88 tỷ đồng nhưng cũng chỉ đủ bù đắp lỗ thuần khiến công ty lỗ ròng sau khi nộp thuế. Chi phí lãi vay, dù có giảm so với cùng kỳ về con số tuyệt đối, nhưng vẫn là áp lực khiến VST lỗ thuần.
Chịu áp lực tăng giá xăng, giá dầu, lãi vay, HHG lỗ 1,95 tỷ đồng quý III. Cũng cùng lý do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cộng với việc để khách hàng chiếm dụng vốn, DTT báo lỗ 227 triệu đồng quý III.
Minh Thành