MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TKV phải đánh giá lại hiệu quả dự án alumin Nhân Cơ

Đó là chỉ đạo của bộ Công thương đối với tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 7.11, tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp tháng 10.2011.

Đó là chỉ đạo của bộ Công thương đối với tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) hôm nay 7.11, tại cuộc họp đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp tháng 10.2011.

Tại cuộc họp này, cùng với việc kiến nghị tăng giá bán than cho điện, phó tổng giám đốc TKV, ông Nguyễn Văn Biên đã kiến nghị bộ Công thương giảm thuế nhập khẩu alumin từ 20% hiện nay về 0% để “hỗ trợ dự án nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ có đà phát triển tốt trong năm đầu hoạt động”.

Đại diện TKV lấy lý do: việc TKV sẽ góp vốn xây dựng cải tạo hai tuyến đường tỉnh lộ 725 và 769 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (với điều kiện TKV được hạch toán chi phí thiết kế) khiến chi phí dự án alumin Nhân Cơ đội lên rất nhiều, ảnh hưởng tính hiệu quả của dự án.

Bộ Công thương cho hay đã phối hợp với các ngành, báo cáo thẩm định với chính phủ về hiệu quả dự án alumin Nhân Cơ và bộ rất thông cảm với TKV vì trước đây, trong các dự án bauxite ở Tây nguyên, TKV có tính đầy đủ các chi phí phát sinh nhưng chưa tính phí vận tải. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Khắc Thọ (phó vụ trưởng vụ Công nghiệp nặng) TKV cũng phải sớm đánh giá lại sơ bộ hiệu quả kinh tế cả hai dự án trên cơ sở đầu tư xây dựng đường. “Qua đó để minh bạch hóa giá thành sản phẩm. Từ đó bộ Công thương mới có cơ sở để cân nhắc có nên để giảm thuế xuất khẩu alumin xuống 0% hay không”, ông Thọ nói.

TKV cũng phản ánh: việc các loại thuế phí tăng cao như hiên nay, chẳng hạn như thuế môi trường 2012 là 20.000 đồng/tấn, phí môi trường 15.000 đồng/tấn, thuế xuất khẩu than cũng đã tăng từ 10% (năm 2010) lên 20% trong năm 2011, thuế tài nguyên cũng trên 7% đối với than lộ thiên… khiến ngành than đang chịu nhiều áp lực lớn về tài chính để phát triển sản xuất. Trước mắt Tập đoàn vẫn còn có một lượng than xuất khẩu để bù vào những khó khăn về giá, nhưng từ 2012 trở đi, việc xuất khẩu than sẽ giảm rất mạnh. Đến năm 2012 mục tiêu than xuất khẩu chỉ còn 13 triệu tấn, rồi rút xuống còn 5 triệu tấn vào giai đoạn 2014.

“Việc cân đối tài chính đối với TKV là rất lớn. Do vậy giá bán than cho điện trong năm 2012 không thể không thay đổi”, ông Biên kiến nghị, đồng thời thông tin: TKV đã có văn bản gửi cho bộ Tài chính kiến nghị việc tăng giá, nhưng chưa có phản hồi.

Ông Nguyễn Khắc Thọ cho rằng “việc tăng giá là tất yếu” và bộ Công thương đã báo cáo Chính phủ về việc sớm điều chỉnh gía than với thị trường. Song thứ trưởng bộ Công thương Nguyễn Thành Biên lưu ý thêm: khi TKV kiến nghị điều chỉnh giá than thì phải có lộ trình phù hợp vì liên quan nhiều đến chỉ số giá tiêu dùng CPI và các yếu tố kinh tế vĩ mô khác.

Theo Chí Hiếu

SGTT

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên