MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng Khuyến mại HN: Giảm giá toàn hàng lỗi mốt

| |

Hàng khuyến mại toàn hàng lỗi mốt, hàng khó bán, lỡ size... đó là thực trạng tại một số điểm treo logo Tháng khuyến mại.

Điều này khiến cho người tiêu dùng thêm một lần nữa nghi ngờ về tiêu chí mà Tháng khuyến mại đã đề ra.

Dịp giải phóng hàng tồn kho?

Khảo sát tại một số điểm bán hàng thời trang có treo logo Tháng khuyến mại, phải khó khăn lắm, khách hàng mới tìm được những mặt hàng khuyến mại tạm ổn. Có địa điểm, người bán hàng phải giới thiệu hàng khuyến mại thì khách mới biết.

Tại đại lí May 10 ở số 14 Lý Thường Kiệt, trong bạt ngàn quần áo được bày bán tại cửa hàng, người viết vất vả vật lộn mới tìm thấy mặt hàng được giảm giá gần 50% là 2 chiếc áo khoác dạ nữ. Tuy nhiên, 2 chiếc áo này kiểu dáng đã lỗi mốt từ vài năm nay.

Ở đại lí Genova Jean số 190 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội), nếu không hỏi hàng khuyến mại ở đâu, khách hàng không thể biết được cửa hàng này bán hàng giảm giá trong Tháng khuyến mại. Nhân viên ở cửa hàng này rất hồn nhiên cho biết, hàng khuyến mại giảm giá từ 10 đến 45%, nhưng toàn mẫu cũ từ năm ngoái và những chiếc quần lẻ size. Còn những hàng mới năm nay, công ty không giảm giá.

Một số người đứng tuổi không cần chạy theo những mẫu mới cũng không chọn nổi sản phẩm nào theo ý muốn bởi toàn size lỡ cỡ. Khách hàng trẻ thì chỉ xem qua rồi cũng không ngó ngàng gì tới loại hàng khuyến mại này. Nhân viên bán hàng cũng tiết lộ, phần lớn khách vào đây mua hàng không giảm giá. Số lượng người mua hàng khuyến mại chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chị Đinh Thị Hoa ở Ngọc Thụy, Long Biên, kể rằng, chị vào một cửa hàng mua hàng khuyến mại, nhưng khi vào thì thực sự thất vọng. Với các sản phẩm này, chất liệu ổn thì kiểu dáng lại cũ; còn kiểu dáng đẹp, model mới lại không được giảm giá. Cực chẳng đã, chị đành chọn mua cái áo kiểu dáng mới.

Không chỉ có cửa hàng nhỏ lẻ, ngay cả siêu thị có tên tuổi như Hapro, hàng khuyến mại cũng toàn đồ cũ. Tại Hapro ở số 349 đường Ngọc Lâm, Long Biên, khách vào chọn quần áo được treo biển hạ giá mà như bị đánh lừa. Bới cả dãy dài, khách cũng không tìm được sản phẩm nào đeo mác giảm giá, cụ thể giảm bao nhiêu phần trăm. Nhân viên bán hàng tại đây giải thích, so với Big C, có nhiều sản phẩm giá thấp hơn đến 500.000 đồng. Hàng đã giảm trực tiếp trên máy rồi mới niêm yết giá. Còn những hàng giảm nhiều thì ở khu ngoài cùng.

Tuy nhiên, theo so sánh của chúng tôi, với một số đại lí quần áo không treo biển Tháng khuyến mại, giá cả tương đương nhau. Một chiếc quần thô nguồn gốc từ Trung Quốc giá trong siêu thị này từ hơn 200.000 đến hơn 400.000 đồng, so với các đại lí bên ngoài giá cũng tương đương.

Những mặt hàng thực sự giảm giá thì được siêu thị này niêm yết khá rõ ràng, dán vào từng sản phẩm. Mức giảm từ 50.000 đến hơn 100.000 đồng/sản phẩm. Chỉ có điều, hàng giảm giá hoặc là những chiếc quần bò từ "thất thập cổ lai hi" hoặc những chiếc áo phông kiểu dáng không ăn nhập gì với xu hướng hiện nay, hoặc quá cũ, bụi bám đầy.

Toàn hàng Tàu, hàng trị giá thấp

Mục tiêu của chương trình Tháng Khuyến mãi là ngoài an sinh xã hội, đây cũng là dịp để người dân và doanh nghiệp hưởng ứng tích cực cuộc vận động: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tuy nhiên, những gì đang diễn ra lại cho thấy, hàng khuyến mại đang đi ngược lại với những tiêu chí này.

Theo quan sát của chúng tôi, tại nhiều điểm khuyến mại, những mặt hàng giảm giá nhiều từ 30-50% toàn là hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, chẳng hạn như máy say sinh tố, bếp gas, bếp từ, ấm đun nước siêu tốc... do nhãn mác, bao bì ghi toàn tiếng Trung. Những sản phẩm điện máy chính hãng lại không được giảm, hoặc giảm rất ít.

Bên cạnh đó, ở những siêu thị lớn, các mặt hàng giảm giá lại toàn là mặt hàng trị giá thấp, hạn sử dụng ngắn. Chẳng hạn, tại siêu thị Fivimart Nguyễn Phong Sắc, đó là bàn chải đánh răng, chổi lau nhà, nước rửa chén... Tìm mỏi mắt cũng khó thấy có mặt hàng nào trị giá cao mà được giảm nhiều.

Chị Lê Thị Loan ở Cầu Giấy nhận xét, cứ nghĩ Ngày vàng của Tháng khuyến mại sẽ đi mua được nhiều sản phẩm giá rẻ giật mình. Nhưng thực tế hàng khuyến mại như vậy khiến cho khách hàng như bị đánh lừa. Trị giá thấp thế này, mua hàng khuyến mại và không khuyến mại chẳng khác nhau gì. Có mặt hàng giảm giá nhiều, như máy say sinh tố, thì chất lượng lại không đảm bảo. Nhân viên nói rằng hàng liên doanh, nhưng với mức giá hơn 200.000 đồng thì chỉ có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tháng Khuyến mại đang diễn ra khá tưng bừng. Các ban ngành cũng đã đi kiểm tra các điểm bán hàng khuyến mại, nhưng dường như, chất lượng hàng hoá được giảm trong Tháng khuyến mại chưa được chú ý đến. Có lẽ chính vì thế, người bán cứ bán hàng khuyến mại kém chất lượng, còn người mua cứ nghi ngờ về chất lượng, về cả mục đích lẫn tiêu chí tốt đẹp mà Tháng khuyến mại đã đề ra.

Theo Mai Khôi

VEF

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên