MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãnh đạo DN nỗ lực “cứu” cổ phiếu

HBC đăng ký mua 500.000 cổ phiếu quỹ sau "lời kêu gọi" của Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hà Đô đăng mý mua 5,3 triệu cp, ABT đăng ký mua 1,3 triệu cp quỹ.

Trước việc giá cổ phiếu của công ty sụt giảm mạnh, không phản ánh đúng giá trị của DN, nhiều lãnh đạo DN niêm yết đã lên tiếng khẳng định giá trị mà DN đáng được xác lập với cổ đông, với nhà đầu tư, đi cùng với đó là hành động mua vào cổ phiếu của DN.

Cuối tuần qua, CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hoà Bình (HBC) đã công bố mua 500.000 cổ phiếu quỹ, một động thái tiếp theo của HĐQT HBC, nhằm khẳng định sự phát triển ổn định và giá trị cổ phiếu của Công ty.

Động thái này được thực hiện một tuần sau khi ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT HBC viết thư gửi cán bộ công nhân viên giải thích lý do cổ phiếu HBC giảm sàn liên tục, nguyên nhân là do làn sóng bán tháo cổ phiếu bất động sản và khó khăn chung của thị trường, áp lực tài chính của nhà đầu tư. Ông Hải kêu gọi cán bộ công nhân viên có điều kiện nên mua vào cổ phiếu HBC, sau khi cung cấp những thông tin cơ bản về các mặt hoạt động của Công ty.

Sự bất hợp lý của giá cổ phiếu HBC, theo lập luận của ông Hải, là "một công ty có doanh thu tương đương hơn 100 triệu USD, lợi nhuận đạt hơn 7 triệu USD năm nay mà giá trị thị trường giảm xuống còn chưa đầy 20 triệu USD". Là công ty xây lắp, nhưng HBC ít bị ảnh hưởng bởi sự đình đốn của phân khúc dự án cao tầng là chung cư, văn phòng do HBC nhận thi công nhiều dự án khách sạn, trung tâm thương mại, sân bay, trường học... Tỷ lệ lợi nhuận biên của HBC ở các dự án này khá cao.

Không đưa ra một thông điệp mạnh mẽ như Chủ tịch HĐQT của HBC, nhưng ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Hà Đô (HDG) cũng tỏ rõ quan điểm "bình ổn giá cổ phiếu" bằng việc mua vào hàng triệu cổ phiếu. Ông Thông đã mua vào hơn 3,8 triệu cổ phiếu HDG trong tổng số 5,3 triệu cổ phiếu đăng ký mua và đăng ký mua nốt 2,3 triệu cổ phiếu chưa mua kịp ngay hôm 15/11.

Trả cổ tức bằng tiền mặt đầu năm đến nay là 45% và dự kiến chỉ trả thêm 15% nữa, nhưng ban lãnh đạo CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT) vẫn quyết định đăng ký mua thêm 1,3 triệu cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, nhằm tăng hiệu quả của vốn chủ sở hữu cho cổ đông. Với kết quả kinh doanh ổn định hàng năm, việc giảm vốn điều lệ của ABT có thể giúp cổ đông nhận được tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao hơn vào năm tới.

Những nỗ lực của lãnh đạo các công ty niêm yết nói trên rất đáng quý và đáng khích lệ. Trong bối cảnh hiện nay, với lý do thị trường xấu, tin tốt cũng không có tác động gì nhiều, nên lãnh đạo nhiều công ty niêm yết đã chọn cách im lặng. Sự thận trọng là cần thiết trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, nhưng sự im lặng nếu đến mức làm ngơ trước sự suy thoái của thị trường, sự mất mát của cổ đông, có thể gây ra tác động ngược với DN khi thị trường bị bao phủ bởi một màu xám xịt.

Bức thư của ông chủ tịch HBC khuyến khích CBNV mua cổ phiếu không chỉ kích lệ lòng tự tôn của nhân viên HBC và thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo DN, mà còn giúp nhà đầu tư bình tâm hơn trong bối cảnh u ám hiện nay. Một tiếng nói chắc nịch như thế từ chính những DN niêm yết vững mạnh, những DN mà cổ phiếu đang là "nạn nhân" của trào lưu giảm giá quá đà, là rất cần thiết với cổ đông, với thị trường.

Theo khảo sát của ĐTCK, ít nhất có 100 DN niêm yết vẫn hoạt động ổn định và có tiềm năng phát triển trong dài hạn. Nếu lãnh đạo các công ty này đều lên tiếng khẳng định giá trị mà DN đáng được xác lập với cổ đông, với nhà đầu tư thì có thể thị trường sẽ dần tỉnh thức và thay đổi.

Theo Thu Hương
ĐTCK

phuongmai

Trở lên trên