MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

S&P hạ xếp hạng hàng loạt tổ chức tài chính lớn nhất thế giới

30-11-2011 - 07:05 AM | Tài chính quốc tế

Trong nhóm bị hạ xếp hạng bao gồm cả Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs...Tuy nhiên, S&P lại nâng hạng tín dụng với 2 ngân hàng lớn hàng đầu Trung Quốc.

Tổ chức xếp hạng tín dụng S&P đã hạ xếp hạng tín dụng dài hạn của Bank of America, Goldman Sachs và Citigroup xuống mức A- từ mức A sau khi tổ chức này điều chỉnh lại tiêu chí đánh giá với hàng loạt ngân hàng lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, S&P cũng đưa ra quyết định tương tự đối với Morgan Stanley và Bank of America Merrill Lynch. Xếp hạng của JP Morgan Chase bị giảm một bậc từ A+ xuống A.

Trong khi đó, S&P lại nâng hạng tín dụng đối với Bank of China và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (China Construction Bank) từ A lên A- và duy trì xếp hạng A đối với Ngân hàng Công thương Trung Quốc.

Xếp hạng của cả 3 ngân hàng Trung Quốc đều cao hơn so với phần lớn các ngân hàng Mỹ.

Động thái này có thể gây sức ép lên nhóm tổ chức hiện đang đối mặt với thực tế kinh tế khó khăn và khủng hoảng nợ châu Âu ngày một căng thẳng hơn.

Ông Guy LeBas, trưởng bộ phận thu nhập cố định tại Janney Montgomery Scott LLC ở Philadelphia, nhận xét: “Rõ ràng có bằng chứng cho thấy hệ thống ngân hàng châu Âu đang gây sức ép lên toàn thế giới.”

S&P hạ xếp hạng của UBS AG và Barclays xuống A từ mức A+ và HSBC xuống A+ từ AA-.

Danh sách ngân hàng bị hạ xếp hạng tín dụng:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Bank of America Corp.

Bank of New York Mellon Corp.

Barclays Plc

Citigroup Inc.

Rabobank Nederland

Goldman Sachs Group Inc.

HSBC Holdings Plc

JPMorgan Chase & Co.

Lloyds Banking Group Plc

Morgan Stanley

Royal Bank of Scotland Plc

UBS AG

Wells Fargo & Co.

Danh sách ngân hàng được nâng hạng tín dụng:

Bank of China Ltd.

China Construction Bank Corp.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên