T.S Cao Sỹ Kiêm: Ông chủ ngân hàng được lợi lớn
Chủ ngân hàng được lợi bởi ngân hàng gặp khó khăn trong thanh khoản, nợ xấu tăng để lâu sẽ phải giải thể nay hợp nhất lại được BIDV đứng ra hỗ trợ sẽ đảm bảo và tốt lên.
Sự kiện 3 ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh là Thương mại Cổ phần Đệ Nhất (Ficombank), Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Thương mại Cổ phần Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank) hợp nhất được giới chuyên môn đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường ngân hàng tại Việt Nam. Ông Cao sỹ Kiêm Chủ tịch Hội DN vừa và nhỏ Việt Nam, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời phỏng vấn Diễn đàn Kinh tế Việt Nam về sự kiện này.
- Ông đánh giá thế nào về sự kiện 3 ngân hàng Ficombank, SCB và TinNghiaBank sáp nhập?
- Ngân hàng hợp nhất sẽ phải mất từ 2-3 năm mới đi vào hoạt động ổn định, vậy trong thời gian đó có gây ra sự mất ổn định không thưa ông?
- Đây là điều hoàn toàn bình thường, bởi các hoạt động gửi tiền vào và rút tiền ra vẫn diễn ra bình thường. Trong thời gian đầu ngân hàng mới sáp nhập sẽ thực hiện các nhiệm vụ như ngăn chặn nợ xấu phát sinh, sau khi ổn định sẽ củng cố tiếp, gọi vốn, nâng công nghệ trình độ quản lý... sau 2-3 năm nữa sẽ hòa nhập dần, như vậy không gây tác động xấu cho hoạt động ngân hàng.
- Theo ông, các tổ chức tín dụng khác ngoài BIDV có thể tham gia đầu tư, góp vốn vào ngân hàng sáp mới trong giai đoạn này?
- Hoàn toàn có thể. Các tổ chức tín dụng có thể góp vốn, mua lại cổ phần, kể cả ngân hàng Nhà nước thấy cần thiết có thể mua cổ phần chi phối, đưa nhân tố mới vào quản lý, công nghệ mới vào nâng cao hoạt động, chất lượng dịch vụ, sẽ giúp cho ngân hàng sáp nhập khỏe mạnh và tạo nền tảng tốt cho sự phát triển sau này.
- Theo ông thời gian tới sự sáp nhập giữa các ngân hàng có còn tiếp tục?