Đề án cấp chứng chỉ vàng: Hoài nghi tính khả thi
Thị trường vàng đang dấy lên những tranh cãi về đề án phát hành chứng chỉ vàng của Ngân hàng Nhà nước. Theo nhiều chuyên gia cần có một thời gian khá dài để biết: Liệu đề án có khả thi hay không?
Thay vì giữ vàng thật, người dân sẽ giữ... "vàng giấy”
Còn nhớ, cách đây chừng 3,4 tháng, thời điểm thị trường vàng đang ở mức biến động mạnh nhất, giá vàng có lúc lên đỉnh điểm chạm ngưỡng 50 triệu/lượng, cũng là lúc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bắt đầu vào cuộc tìm kiếm và đưa ra các kế sách nhằm bình ổn thị trường vàng. Và từ đó đến nay, liên tiếp các dự thảo chính sách cho việc quản lý, ổn định thị trường này được đưa ra bàn thảo và đề tài "làm sao để bình ổn thị trường vàng” luôn làm nóng dư luận.
Khả thi hay không - cần phải có thời gian
Tất nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, tất cả mọi vấn đề đều cần phải có lộ trình của nó. "Mọi thói quen đều có thể thay đổi, khi chúng ta chứng minh cho người dân thấy những chính sách đó chỉ mang lại lợi ích cho người dân mà thôi” – một chuyên gia trong ngành khẳng định.
Ủng hộ chính sách này của NHNN, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng: NHNN nên thành lập một quỹ vàng thay thế cho người giữ, rồi cấp chứng chỉ để khi cần có thể quy ra vàng. Khi có chứng chỉ, người dân có đầy đủ tư cách pháp lý để thực hiện mọi hoạt động giao dịch vàng trên thị trường như: mua bán, trao đổi, thế chấp. Và cùng với đó là sự ra đời của sàn giao dịch vàng nhằm quy định hóa tất cả những giao dịch diễn ra trên thị trường vàng, đây sẽ là công cụ để Nhà nước kiểm soát thị trường vàng một cách hữu hiệu. Song ông Hiếu thừa nhận, "cần có thời gian để doanh nghiệp, người dân thích nghi ít nhất là 3 năm”.
Như vậy, có thể nói, dù đề án mới đang ở giai đoạn "thai nghén” nhưng trước những phản ứng của dư luận, cũng cần phải đặt câu hỏi về tính khả thi của đề án này. Trả lời cho câu hỏi này, TS Cao Sỹ Kiêm – nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam đưa ra những nhận định đáng chú ý khi cho rằng, việc cấp chứng chỉ vàng có thể nói là phương pháp huy động vàng trong dân hữu hiệu nhất. Khi đó, Nhà nước sẽ là người giữ vàng hộ dân. Và người dân có quyền sử dụng chứng chỉ vàng để cầm cố, mua bán, trao đổi trên thị trường và khi cần có thể rút vàng bất cứ lúc nào. Với cách làm này, sẽ loại bỏ những tồn tại đã ăn sâu hàng thế kỷ nay của người dân, đó là giữ vàng nằm im một chỗ mà không phát huy được tác dụng gì.
Với những nhận định nói trên của các chuyên gia kinh tế, thì việc cấp chứng chỉ vàng là điều rất nên làm bởi nó mang lợi ích lại cho cả người dân, Nhà nước và cả doanh nghiệp. Song, vấn đề còn lại là liệu chính sách này khi đi vào cuộc sống có thực sự đem lại những ổn định cho thị trường vàng hay không? Hay lại chỉ là những giải pháp tình thế?
Theo Duy Phương
Đại đoàn kết