MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm Chứng khoán Hà Nội xin rút nghiệp vụ môi giới

Sau CTCK Gia Anh, CTCK Đông Dương, đến lượt CTCK Hà Nội (HSSC) xin rút nghiệp vụ môi giới.

Trao đổi với ĐTCK, ông Phạm Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh, UBCK cho biết, việc rút nghiệp vụ môi giới của các CTCK lúc này là sự dũng cảm. “Định hướng của UBCK trong quá trình tái cấu trúc các CTCK cũng là khuyến khích các CTCK tự nguyện từ bỏ những nghiệp vụ mà đối với họ không có hiệu quả kinh tế”, ông Sơn nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên ĐTCK, lãnh đạo một số CTCK gần đây cũng chia sẻ, năm 2012, họ cũng có ý định sẽ rút bớt một số nghiệp vụ chứng khoán do tình hình thị trường khó khăn.

Tổng giám đốc một CTCK cho hay, chi cho hoạt động môi giới của công ty trong năm 2011 lên tới hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra, một năm công ty phải trả thêm gần 2 tỷ đồng tiền phí lưu ký chứng khoán cho Trung tâm Lưu ký. Trong khi đó, doanh thu môi giới năm 2011 chỉ đạt khoảng 2 tỷ đồng. Tính ra, nghiệp vụ môi giới khiến công ty lỗ khoảng 20 tỷ đồng trong năm 2011.

“Năm 2012, chúng tôi sẽ tái cơ cấu toàn diện. Không đến nỗi cắt bỏ, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ thu hẹp môi giới để duy trì khả năng tồn tại lâu dài”, vị tổng giám đốc này cho hay.
 
Đến cuối năm 2010, HSSC có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu chỉ còn 15,7 tỷ đồng.
Với việc lỗ liên tiếp 3 năm 2008-2009-2010 thì tổng lỗ lũy kế của công ty lên là 34,4 tỷ đồng.

Theo Bùi Sưởng
ĐTCK

duchai

Trở lên trên