Quỹ Paulson & Co. của nhà đầu tư lừng danh này đã mất thêm 9% trong 3 tuần đầu tháng 12, đưa tổng số tài sản bị xóa sổ trong năm nay lên tới 52%.
Tỷ phú John Paulson, cổ đông lớn nhất của quỹ đầu tư tín
thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust, sẽ không có kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới vui vẻ trong năm nay vì thua lỗ quá
nặng trong đầu tư tài chính.
Một người biết rõ về các khoản đầu tư của tỷ phú Paulson
tiết lộ, quỹ Paulson & Co. của nhà đầu tư lừng danh này đã mất thêm 9% trong
3 tuần đầu tháng 12, đưa tổng số tài sản bị xóa sổ trong năm nay lên tới 52%.
Quỹ đầu cơ Paulson Advantage, quỹ lớn nhất trong số các quỹ
của Paulson, đã giảm 6% tài sản trong tháng này và giảm 36% kể từ đầu năm tới
nay. Các công ty mà Advantage tập trung đầu tư là Bank of America, Hewlett
Packard, Hartford Financial Services và Sino-Forest.
John Paulson bắt đầu nổi tiếng khi đặt cược rằng bong bóng nhà đất Mỹ sẽ xì
hơi giữa lúc hầu hết người Mỹ đều tin rằng thị trường bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng
mạnh. Ông đã kịp thời rút khỏi các khoản vay thế chấp dưới chuẩn và kiếm được 3,7
tỷ USD trong năm 2007. Nhờ vậy, ông được nhiều người gọi là “vua bong bóng" và có ảnh hưởng lớn tới hoạt động đầu tư tài chính lẫn vĩ mô kể từ đó.
Tuy nhiên gần đây, khả năng “đánh hơi” rủi ro dường như đã xa rời Paulson,
khi ông liên tiếp bị lỗ nặng từ các khoản đầu tư của mình. Thiệt hại nặng nề
trong năm 2011 là do dự đoán kinh tế Mỹ sẽ hồi phục, nhưng thực tế nền kinh tế lại
rơi vào trì trệ và cả thế giới phải đương đầu với khủng hoảng nợ công trầm
trọng trong nửa cuối năm. Trung bình trong 11 tháng đầu năm, tài sản của tỷ phú
Paulson giảm 4,37% mỗi tháng.
Đầu tư vào quỹ SPDR Gold Trust, mà Paulson là cổ đông lớn nhất và giúp ông
thu bội tiền trong năm 2010, đã giảm 7% trong năm nay, chủ yếu do giá vàng lao
dốc sau khi lập đỉnh. Giá vàng rơi tự do đúng lúc ông phải bán bớt cổ phần để giảm lỗ cho các tài
sản khác. Tới hết quý 3, Paulson còn nắm giữ 20 triệu cổ phiếu của SPDR, so với
31 triệu của các quý trước.
Các khoản đầu tư được xem là đòn giáng mạnh lên tài sản của Paulson trong
năm nay bao gồm vào Citigroup Inc., Bank of America Corp và Sino-Forest Corp,
trong đó thiệt hại nặng nhất là ở Sino-Forest -
một doanh nghiệp gỗ liên doanh tại Trung Quốc. Tỷ phú này lỗ nặng sau
khi Sino-Forest trở thành mục tiêu của các nhà đầu cơ chuyên bán khống. Cổ
phiếu của Sino-Forest đã giảm khoảng 74% kể từ ngày 1/6 - ngày trước khi hãng
Muddy Waters Research tung ra một báo cáo cáo buộc rằng Sino-Forest đã
thổi phồng mức sở hữu diện tích đất rừng và sản xuất gỗ của công ty tại tỉnh
Vân Nam, Trung Quốc.
Dù thua lỗ nặng trong năm nay nhưng những thông tin liên quan đến tỷ phú
Paulson và các động thái giao dịch của ông vẫn có ảnh hưởng lớn tới thị trường
và tâm lý nhà đầu tư.
Nguyễn Hằng
Theo TTVN/CafeF