MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index mất 4,2% trong tuần đầu tiên năm 2012

Trước đó đã có dự đoán cho rằng VN-Index có thể xuống dưới 300 điểm trước Tết âm lịch, và khả năng dự đoán này sẽ thành sự thật nếu tình trạng thị trường vẫn tiếp diễn như tuần này.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (6/1), VN-Index tiếp tục giảm 4,21 điểm (-1,23%) xuống 336,73 điểm. Như vậy VN-Index đã có tuần mở đầu năm mới không thể tệ hơn: giảm 4,2% tương đương mức giảm gần 15 điểm.

Khối lượng giao dịch sáng nay tăng nhẹ lên 29 triệu cp, tương đương hơn 420 tỷ đồng song giao dịch thỏa thuận cũng chiếm gần ½, đạt hơn 9,3 triệu cp, tương đương gần 170 tỷ đồng.

Sáng nay STB thỏa thuận 2,6 triệu cổ phiếu, ITA thỏa thuận 1,2 triệu cp, CTD thỏa thuận hơn 1,8 triệu cp. Như vậy kể từ tháng 11/2011, STB đã thỏa thuận hơn 186 triệu cổ phiếu. Sau REE, hôm qua ANZ vừa phát đi thông cáo đã bán toàn bộ 103 triệu cổ phiếu STB, tương đương 9,61% vốn điều lệ STB. Cũng trong 2 tháng vừa qua, giá STB đã tăng đáng kể từ 13.000 đồng lên 16.000 đồng/cp, trong khi hầu hết các cổ phiếu khác đều giảm mạnh.

Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên giao dịch sáng nay đều bị bán mạnh, MSN, BVH, SSI, SJS giảm sàn. VNM sau 5 phiên giảm liên tiếp sáng nay đóng cửa tăng nhẹ 1.000 đồng/cp, các cổ phiếu ngân hàng như STB, EIB, CTG tăng nhẹ trong khi VCB giảm 400 đồng.

Thị trường đóng cửa có tới 148 mã giảm giá trong đó có 64 mã giảm sàn. Vẫn có 20 mã tăng trần trong phiên nhưng chủ yếu đều là các cổ phiếu có thị giá dưới 5.000 đồng và KLGD rất thấp như DRH, DXV, VNI, có 2 mã có giá trên 2x tăng trần là TRA và PHR.


Bên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,46 điểm xuống 55,43 điểm. KLGD đạt hơn 22,6 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 171 tỷ đồng. VND sáng nay được mua mạnh, khớp lệnh hơn 3,3 triệu cp song bên bán vẫn đang chiếm ưu thế khi cuối phiên VND chỉ còn dư mua 5.400 cổ phiếu giá sàn 6.100 đồng/cp, các mã khác như KLS, BVS, PVS, ACB, VCG đều giảm điểm.

SME, KTS có dư bán sàn song không khớp lệnh vì không ai mua.

Một số mã tăng giá đáng chú ý trên sàn Hà Nội sáng nay là DBC, MAX, DZM, NHA…

Thị trường cứ yếu dần cả về điểm số lẫn thanh khoản khiến tinh thần nhà đầu tư ngày càng kiệt quệ. Hầu hết những người bám sàn thời điểm này đều thua lỗ nặng, dòng tiền không quay lại TTCK mặc dù giá cổ phiếu rất thấp bởi chưa có “cửa” nào cho thấy chứng khoán sẽ tăng trở lại, ít nhất cho đến Tết Nguyên đán. Mọi hành động bắt đáy lúc này là chưa cần thiết và NĐT nên tăng tỷ lệ tiền mặt để đón cơ hội.

Trước đó ông Hoàng Thạch Lân, giám đốc môi giới CTCK MHB cho rằng VN-Index có thể xuống dưới 300 điểm trước Tết âm lịch, và khả năng dự đoán này sẽ thành sự thật nếu tình trạng thị trường vẫn tiếp diễn như tuần này.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên