Trước hay sau sáp nhập, cặp đôi VIC, VPL là cặp hoàn hảo. Sự hỗ trợ tài chính, hỗ trợ về quản lý và sự đầu tư chéo giúp 2 công ty này trụ vững.
MCG-LGL:
Sở hữu chéo ấn tượng
Bắt tay hợp tác với nhau từ trước năm 2009, 2 doanh nghiệp
cùng ngành nghề này đã có sự tương trợ nhau không ít trong công việc kinh
doanh. Chủ tịch HĐQT của LGL là ông Lê Hà Giang cũng có ‘chân’ trong ban quản
trị của MCG.
Cặp đôi này ngoài sự hợp tác đầu tư tài chính còn có mối
quan hệ sở hữu chéo ấn tượng. Hành động mua/ bán khá giống nhau.
Hiện tại, LGL đang sở hữu 3,250,140 cổ phiếu MCG tương đương
tỷ lệ 6,24% và đang
đăng ký ‘lướt sóng’ 1 triệu cp này còn MCG đang sở hữu 2.687.410 cổ phiếu LGL
tương đương tỷ lệ 13,44%.
VIC-VPL:
Vụ "kết hôn" nghìn tỷ
Trước hay sau sáp nhập, cặp đôi VIC, VPL là cặp hoàn hảo. Sự
hỗ trợ tài chính, hỗ trợ về quản lý và sự đầu tư chéo giữa 2 công ty này giúp
VIC, VPL trụ vững kể cả khi thị trường bất động sản đổ đèo.
Sau khi sáp nhập, cặp đôi này cũng trở nên mạnh hơn với quỹ
đất gấp hơn 5 lần quỹ đất hiện có của Vincom và điều quan
trọng hơn là trở thành Tập đoàn BĐS lớn nhất Việt Nam và mang tầm khu vực. Sự kết
hợp này mang đến sức mạnh tổng hợp giữa kinh nghiệm triển khai dự án và kinh
doanh bất động sản của VIC và quỹ đất dồi dào của VPL.
SAM-CSG:
Khi cổ đông sáng lập muốn cắt duyên
Là cổ đông sáng lập của CSG, SAM đã từng bước đưa CSG vào
lĩnh vực cáp viễn thông. Trong nhiều quý gần đây, khi SAM liên tục báo lỗ thì
CSG chưa từng lỗ từ quý I/2010 đến nay.
Trước quý III/2010, khi việc đầu tư ngoài ngành của SAM chưa
nhiều, SAM cũng báo lãi khá ổn định qua các quý. Tuy nhiên, từ Qúy IV/2010 đến
nay doanh nghiệp này liên tục thua lỗ. Có lẽ đây cũng là lý do SAM đăng ký cắt
duyên với CSG bằng việc đăng ký thoái toàn bộ 9,26 triệu cổ
phiếu từ 26/12/2011 đến 26/2/2012.
VND-KLS:
Kém miếng khó chịu
Nhìn vào đồ thị biến động giá của VND và KLS, nhiều nhà đầu
tư không khỏi giật mình với sự biến động tăng/ giảm giống nhau đến vậy.
|  Biến động giá VND 1 năm qua |  Biến động giá KLS 1 năm qua |
HVG-AGF, HVG-FBT: Win-Win
deal
Khởi động đề án mua vào để nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối
tại một số doanh nghiệp thủy sản từ năm 2010, HVG đã đạt được tỷ lệ sở hữu trên
51% tại AGF và từng bước cơ cấu lại hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp này. Từ
mức lãi chưa đầy 15 tỷ đồng năm 2009, AGF đã lãi hơn 42 tỷ đồng năm 2010 và 3
quý đầu năm 2011 đã đạt hơn 60 tỷ đồng lãi.
Ngoài lợi khi hợp nhất báo cáo kết quả kinh doanh, sự kết hợp
này còn giúp HVG lợi về thị trường tiêu thụ lớn ở Đông Âu mà AGF đã kỳ công xây
dựng.
Se duyên với FBT lại
giúp HVG mạnh thêm ở khía cạnh khác. Bỏ ra 12.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, gấp
đôi giá thị trường của FBT, HVG đã nhìn vào 800ha mặt nước nuôi trồng, tương
đương khoảng hơn 1.000 ha đất của FBT. Lợi thế của FBT là khép kín quy trình
nuôi từ sản xuất con giống, nuôi, chăm sóc đến chế biến nhưng chiến lược của
FBT là mất cân đối giữa đầu tư vùng nguyên liệu và chế biến, nên lúc thu hoạch,
khả năng chế biến được 80 tấn cá mỗi ngày, mà thu hoạch gần 200 tấn, nên phải
bán ra ngoài với giá không được cao. Trong bối cảnh 2 năm 2009, 2010 FBT đều
thua lỗ, việc tự vực dậy hoạt động kinh doanh là điều không dễ. Việc HVG vào cuộc
thâu tóm FBT đã giúp doanh nghiệp này dần tìm ra lối thoát và quý II/III-2011
đã bắt đầu có lãi trở lại.
PTI-VNPT:
Tận dụng nguồn lực sẵn có
Nếu chỉ với 450 tỷ đồng vốn điều lệ, khả năng cạnh tranh của
PTI chắc chắn sẽ không bằng những doanh nghiệp cùng ngành khác. Tuy nhiên, một
thế mạnh ít doanh nghiệp khác có của PTI là cổ đông lớn nắm giữ trên 35% vốn, cổ đông chiến lược,
đối tác chiến lược VNPT là lợi thế cạnh tranh của công ty. Nhờ VNPT, PTI tận dụng
được hệ thống phân phối bảo hiểm rộng khắp cả nước.
Ngoài trợ lực về hệ thống phân phối, bản than VNPT cũng là
khách hàng của PTI. Bảo hiểm cho Vinasat, cho hệ thống mạng…của VNPT đã giúp
PTI có nguồn doanh thu phí bảo hiểm khá ổn định hàng năm.
VNM vs BHS, SBT: Tạo hậu
phương vững
Tại BHS, VNM sở hữu 1,498,393 cổ phiếu tương đương tỷ lệ
4.99%. Tại SBT, VNM
sở hữu7,096,290 cổ phiếu tương đương 5.41%.
Nhờ sở hữu cổ phần tại một số doanh nghiệp cung cấp đầu vào, nhiều doanh nghiệp đã chủ động được nguồn nguyên liệu, đảm bảo cho sự vận hành sản xuất kinh doanh của mình trôi chảy kể cả trong bối cảnh đầu vào từ những nguồn cung khác hạn hẹp.
T.Hương
Theo TTVN