MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CTCK Đại Dương: Phó Tổng được thử “ghế nóng” 7 tuần

Ông Bùi Quang Bách được “thử sức” tại vị trí ghế nóng của Vũ Hồng Sơn nhưng sau đó lại trả lại chiếc ghế đó cho ông Sơn chỉ sau 7 tuần.

Ông Bùi Quang bách (Phó Tổng giám đốc) được bổ nhiệm lên Tổng giám đốc OCS trong 7 tuần thay ông Vũ Hồng Sơn. Sau đó HĐQT lại bổ nhiệm ông Sơn làm Tổng giám đốc.

Ngày 3/12/2011, Hội đồng quản trị CTCK Đại Dương (OCS) ra quyết định bổ nhiệm ông Bùi Quang Bách (sinh ngày 10/08/1976, khi đó đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc) giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty thay thế Ông Vũ Hồng Sơn (sinh ngày 15/02/1969, hiện đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị) kể từ ngày 02/12/2011.

Sau đó đến ngày 17/1/2011, HĐQT lại ra quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Hồng Sơn kể từ ngày 21/1/2011 và miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Bùi Quang Bách.

Như vậy ông Bách được “thử sức” tại vị trí ghế nóng của ông Sơn nhưng sau đó lại trả lại chiếc ghế đó cho ông Sơn chỉ sau 7 tuần.

Thời gian vừa qua Sở cũng công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc tại các CTCK.

CTS – CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương: Ông Vũ Trung Thành được miễn nhiệm kể từ ngày 15/1/2012 và được bổ nhiệm làm giám đốc chi nhánh Vietinbank Đống Đa. Ông Đỗ Linh Phương - Phó Tổng giám đốc được giao nhiệm vụ Tổng giám đốc phụ trách Công ty thay ông Vũ Trung Thành kể từ ngày 15/1/2012.

CTCK Quốc Gia: Bà Bùi Thị Việt Hà được bổ nhiệm là Tổng giám đốc từ ngày 9/1/2012.

CTCK Á Âu: Ông Nguyễn Thành Chung được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc thay cho ông Trần Đức Lợi kể từ ngày 09/01/2012.

CTCP Chứng khoán FLC: Bổ nhiệm Ông Phạm Đức Thắng giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 05/01/2012; Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Trịnh Văn Quyết; Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Doãn Văn Phương kể từ 30/12/2011.

CTCK Ngoại Thương (VCBS) miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Trường Xuân từ 17/1/2012.

CTCP Chứng khoán Đại Việt: miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Hữu Lý kể từ ngày 31/12/2011.


Thu Giang

phuongmai

HNX

Trở lên trên