MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chóng mặt vì giá gas tăng quá cao

01-02-2012 - 16:19 PM |

Ngoài việc khiến người dân lung lay niềm tin về việc quản lý giá của các cơ quan chức năng, một hệ lụy nữa của việc giá gas tăng là sẽ đẩy mạnh hoạt động sang chiết gas trái phép không an toàn.

Các nhà cung cấp gas như Saigon Petro, Gia Đình Gas,Thái Dương Gas, Vinagas, MT Gas… thông báo giá mỗi bình gas tăng thêm 42.000đồng/bình, khi đến tay người tiêu dùng, bình gas 12kg của các hãng trên có giá từ 423.000 - 426.000 đồng/bình từ 1/2.

Lý giải nguyên nhân tăng giá liên tiếp như vậy, đại diện các nhà cung cấp gas giải thích, giá gas trong nước liên tục thay đổi vì trên thế giới, giá gas cũng biến động không ngừng do nhu cầu sưởi ấm mùa đông tăng cao và tình hình căng thẳng ở Iran khiến giá dầu thô không ổn định. Cụ thể, giá gas giao trong tháng 2/2012 đã tăng thêm 145 USD/tấn so với giá bán của tháng trước, lên mức 1.025 USD/tấn, đồng thời thuế nhập khẩu xăng dầu cũng vừa mới tăng từ 2% lên 5% trong tháng 1 vừa qua.

Tuy nhiên, trên thực tế, khi đến tay người tiêu dùng thông qua các đại lý bán lẻ thì giá còn được đẩy lên thêm nữa. Dạo qua một số các cửa hàng bán gas tại Cầu Giấy – Hà Nội trong ngày hôm nay 1.2, giá các bình gas loại 12 kg dao động từ khoảng 425.000 đến 435.000 đồng/bình. Cá biệt có nơi còn nâng giá lên tới 450.000 - 460.000 đồng/bình.

Gía gas tăng, gas "dỏm" sẽ tung hoành

Trong suốt năm 2011 cho đến nay, người dân liên tục phải đón nhận những thông tin tăng giá gas. Tháng 3/2011 tăng 9.000 – 10.000 đồng/bình, tháng 4 tăng 14.000 đồng/bình, tháng 5 tăng 30.000 đồng/bình, tháng 8 tăng 8.000 đồng/bình, tháng 12 tăng 5.000 đồng/bình, đặc biệt, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đầu năm 2012, giá gas đã tăng vọt lên mức 74.000 đồng/bình.

Việc giá gas liên tục tăng đã làm lung lay niềm tin của người dân về việc quản lý giá của các cơ quan chức năng. Trong hoàn cảnh giá cả thị trường leo thang từng ngày, mức lương vẫn không được cải thiện, thì việc gas tăng giá mạnh ngay trong thời điểm đầu năm thực sự khiến người dân choáng váng.

“Giá gas tăng quá cao và quá nhanh khiến tôi không khỏi lo lắng. Gia đình tôi có đến 8 nhân khẩu, việc bếp núc là điều không thể hạn chế. Có lẽ chiều nay tôi sẽ bảo con trai đi mua thêm cái bếp than về dùng. Chắc chắn sẽ phải chịu khói bụi, ảnh hưởng sức khỏe một chút, nhưng không làm thế thì cũng không biết phải xoay sở thế nào. Trước còn lo ảnh hưởng đến hàng xóm nhưng giờ tình hình thế này thì chắc cũng phải thông cảm.” – bà Thủy (Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết.

Một hệ lụy nữa của việc giá gas tăng liên tục là sẽ đẩy mạnh hoạt động sao chiết gas trái phép không an toàn. Các đối tượng sao chiết gas sẽ lợi dụng điều này để nghĩ ra mọi hình thức pha chế gas “dỏm”…sau đó tuồn ra ngoài cho các đại lý và bán tới tay người tiêu dùng với giá rẻ hơn, đặc biệt là với các loại bình gas mini. “Trong tình hình hiện nay, gas ‘dỏm’ rất dễ thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng bởi mức giá rẻ. Ngoài ra, việc không đủ các thông tin khi kiểm tra độ an toàn của bình gas cũng rất dễ làm người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm kém chất lượng. Như vậy, việc tăng giá gas vô hình chung đã đẩy người tiêu dùng đến gần hơn với việc sử dụng gas không an toàn.’ – chị Hạnh, quản lý một đại lý gas trên đường Láng (Hà Nội) nhận định.

Theo Thu Hằng

Lao động

hangnt

Trở lên trên