MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau Hy Lạp, có thể Bồ Đào Nha sẽ xin giảm nợ

| | Tài chính quốc tế

Kinh tế Bồ Đào Nha được dự báo sẽ tăng trưởng âm 3% trong năm 2012 và tỷ lệ thất nghiệp 13,6% hiện đang đứng trong nhóm cao nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Bất chấp việc các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang rất nỗ lực để đặt ra một vòng bảo vệ xung quanh kinh tế Hy Lạp, khủng hoảng nợ kiểu Hy Lạp nhiều khả năng sẽ tái diễn ở Bồ Đào Nha.

Giới chức Bồ Đào Nha tất nhiên không đồng thuận với quan điểm trên, thế nhưng nhà đầu tư dự báo sẽ đến lượt Bồ Đào Nha buộc phải xin chủ nợ giảm nợ ở thời điểm chính phủ nước này đang cố gắng để đáp ứng điều kiện cần thiết nhằm nhận được gói giải cứu 78 tỷ euro tương đương 103 tỷ USD.

Trong phiên đấu giá trái phiếu phiên ngày thứ Tư, lợi suất loại dài hạn vẫn duy trì ở mức cao, các đợt cắt giảm chi tiêu mạnh tay đang đẩy Bồ Đào Nha vào suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhóm các nước phương Tây. Kinh tế Bồ Đào Nha được dự báo sẽ tăng trưởng âm 3% trong năm 2012 và tỷ lệ thất nghiệp 13,6% hiện đang đứng trong nhóm cao nhất trong khu vực đồng tiền chung châu Âu.

Ông Edward Hugh, một chuyên gia kinh tế với hiểu biết sâu sắc về các cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra, nhận định: “Nếu các chủ nợ chấp thuận giảm nợ cho Hy Lạp, có thể Bồ Đào Nha cũng sẽ muốn như vậy. Bồ Đào Nha cũng chẳng còn gì để mất, ngoại trừ nợ.”

Chính phủ Bồ Đào Nha khẳng định họ cần thêm thời gian chứ không phải tiền, đại diện chính phủ khẳng định sẽ tuân thủ với các thỏa thuận đã đạt được vào tháng 5/2011.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), cùng với các chủ nợ tham gia trong quá trình thỏa thuận nợ với Hy Lạp, nhấn mạnh Hy Lạp không nên tạo ra tiền lệ cho nhiều nền kinh tế khác đang khó khăn như Bồ Đào Nha.

Ngọc Diệp

ngocdiep

WSJ

Trở lên trên