MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

13 nhân vật hiện thực hóa được “giấc mơ Mỹ” nổi tiếng nhất (2)

| | Tài chính quốc tế

Dù đến Mỹ với chỉ vài USD trong túi, cuối cùng họ đã có tài sản hàng chục, trăm triệu USD nhờ ý chí và nỗ lực của mình.

Mel Martinez, cựu thượng nghị sỹ Mỹ và hiện làm chủ tịch ngân hàng Chase Bank Florida

Martinez được sinh ra tại Cuba năm 1947. Trong chương trình "Operation Peter Pan", một chương trình do chính phủ Mỹ và tổ chức công giáo kết hợp để cứu trẻ em Cuba, Martinez nằm trong nhóm 14 nghìn trẻ em được đưa đến Miami, bang Florida, Mỹ. Khi đó ông không nói được tiếng Anh và sống trong trại quân đội cho đến khi ông được nhận nuôi.

Cuối cùng, Martinez cũng đoàn tụ với gia đình và đến học tại đại học Florida State University. Ông trở thành chủ tịch gốc Latinh đầu tiên của một phe phái chính trị lớn và đảm nhiệm chức vụ thành viên nội các trong chính quyền của cựu Tổng thống Bush, ông là thượng nghị sỹ đại diện cho bang Florida.

Hiện ông đang đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ngân hàng Chase Bank Florida. Khi rời chính trường, Martinez đã có tài sản hàng triệu USD.

Andy Grove, đồng sáng lập của tập đoàn Intel

Sinh ra tại Hungary, trong suốt nhiều năm đầu đời, ông đã phải trốn tránh khỏi Đức Quốc Xã. Trong cuộc cách mạng Hungary năm 1956, Grove chạy trốn sang Áo sau đó đã cùng với khoảng hàng trăm người Đông Âu khác di cư sang Mỹ.

Grove đến Mỹ năm 1957, tiền trong túi ông gần như cạn nhẵn và ông cũng chẳng biết nhiều tiếng Anh. Ông theo học ngành hóa học tại đại học Citi College of New York và làm thêm nghề phụ xe bus để kiếm tiền. Trình độ tiếng Anh của ông lúc này chỉ ở mức trung bình, dù vậy ông vẫn học giỏi xuất sắc tất cả các môn học khác.

Năm 1968, ông chuyển đến California và đồng sáng lập ra tập đoàn Intel. Sau này ông lên giữ chức chủ tịch kiêm CEO vào năm 1997. Ông đã giúp biến Intel thành tập đoàn tỷ USD và trở thành một trong những tập đoàn quan trọng nhất trong nền kinh tế thông tin. Forbes tính toán tài sản của ông hiện khoảng 400 triệu USD.

Lowell Hawthorne, người sáng lập công ty bánh kẹo Golden Krust Caribbean Bakery & Grill

Rời Jamaica đến Mỹ vào năm 1981, ông đã ngưng công việc kinh doanh bánh kẹo của gia đình để làm việc cho Sở cảnh sát New York. Ông nói ngắn gọn: “Một khi tôi đến, cũng giống như phần lớn người nhập cư, tôi phải kiếm việc làm.”

Sau 10 năm làm kế toán cho Sở cảnh sát New York, ông Hawthorne quyết định ông muốn quay trở lại làm nghề bánh kẹo. Ông đã huy động tiền từ các thành viên trong gia đình và mở tiệm bánh mang tên Golden Krust vào năm 1989 tại Bronx.

Hiện nay, bánh của Golden Krust xuất hiện tại 125 cửa hàng kinh doanh nhượng quyền ở 9 bang bờ Đông của Mỹ, doanh thu mỗi năm công ty thu về khoảng 100 triệu Usd.

Gene Simmons, thành viên của nhóm nhạc KISS nổi tiếng

Gene Simmons được sinh ra tại Irarel. Cha mẹ ông là người Hungary. Năm 8 tuổi, mẹ ông đã đưa ông đến Jackson Heights, Queens. Thành viên còn lại trong gia đình vẫn sống ở Isarel.

Theo ông, gia đình ông thuộc diện rất nghèo tại Isarel. Đến New York, ông học nhạc trong suốt thời niên thiếu. Ông chơi bass cho KISS, ban nhạc rock giữ rất nhiều kỷ lục tại Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, ông còn rất thành công trong truyền hình. Tổng tài sản của Simmons hiện nay khoảng 300 triệu USD.

Gurbaksh Chahal, người sáng lập của Gwallet

Chahal sinh năm 1982. Gia đình anh đến từ Punjab, Ấn Độ. Sau khi chiến thắng trong trò chơi xổ số dành cho người có mong muốn nhập cư, gia đình anh chuyển đến San Jose, California vào năm 1986. Đến Mỹ, họ có duy nhất 25USD trong túi.

Đối với một gia đình còn đang khốn khổ kiếm từng đồng để tồn tại, hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Gurbaksh rời trường năm 16 tuổi. Chàng trai trẻ thành lập công ty ClickAgent của riêng mình và chỉ 2 năm sau đó, anh đã bán lại công ty với giá 40 triệu USD.

Chahal sau đó thành lập công ty thứ 2, công ty BlueLithium. Yahoo đã mua lại BlueLithium với giá 300 triệu USD bằng tiền mặt. Anh có cơ hội gặp gỡ Tổng thống Obama. Hiện anh có tổng tài sản hơn 100 triệu USD.

Ahmad Meradji, CEO của Booklogix

Năm 21 tuổi, Meradji rời quê hương Iran đến Mỹ. Năm 1978 khi đặt chân đến Mỹ, ông không nói được tiếng Anh, ông lao vào làm việc kiếm tiền. Ông cũng quan tâm nhiều đến học hành để tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Nỗ lực đã được đền đáp. Meradji đã lên làm điều hành tại Xerox trước khi mở công ty riêng vào năm 2006: Booklogix, công ty xuất bản bang Georgia.

Trong bài phỏng vấn với AllBusiness.com, ông Meradji nói: “Nếu bạn sợ thất bại, bạn sẽ chẳng bao giờ thành công. Rất nhiều người nước ngoài đến Mỹ thành công bởi họ nỗ lực không ngừng, không sợ hãi khi chẳng còn gì để mất.”

Felix Sanchez de la Vega Guzman, người sáng lập của Puebla Foods

Guzman đã được đưa vào danh sách này dù cho đến tận thời điểm hiện tại, ông vẫn gần như không nói được tiếng Anh. Đến từ Puebla, Mêhicô năm 1970, trong những năm đầu đặt chân đến New York, anh Guzman trẻ tuổi đã làm rất nhiều nghề lương thấp như rửa bát.


Nhận thấy cộng đồng người Mêhicô rất cần hàng hóa từ chính quốc, Guzman và gia đình cùng góp tiền kinh doanh bánh truyền thống Mêhicô tại New Jersey. Khi công việc kinh doanh phát triển hơn, bánh được giao đến tận nhà khách hàng. Ngoài ra công ty còn cung cấp nhiều sản phẩm truyền thống khác của Mêhicô. Dù không nói tiếng Anh tốt, ông vẫn trở thành công dân Mỹ vào năm 1985. Tổng tài sản của ông hiện khoảng 19 triệu USD.

Ngọc Diệp

ngocdiep

BusinessInsider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên