MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người nuôi cá tra bị loại khỏi cuộc chơi

| |

Doanh nghiệp phải chịu vay lãi cao nhưng còn được vay, còn người nuôi thì hết sức bi đát, vì bị ngân hàng từ chối.

Lượng cá thu hoạch tại ĐBSCL năm 2011 đạt gần 1,2 triệu tấn, sản lượng các mặt hàng xuất khẩu đạt hơn 600.000 tấn (tăng 5%), kim ngạch trên 1,8 tỷ USD (tăng hơn 25%). Đóng góp vào sự tăng trưởng này có công lớn của người nuôi. Song, người nuôi cá đang bị buộc rời cuộc chơi.

Tại hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ cá tra năm 2011 và hướng ra cho cá tra năm 2012 diễn ra ngày 7/2, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất cá tra, mở rộng sản xuất theo nhu cầu thị trường. Sản lượng năm 2012 phải đạt 1,2 - 1,5 triệu tấn, kim ngạch trên 2 tỷ USD. Bộ trưởng yêu cầu tập hợp nhu cầu vốn và khó khăn củadoanh nghiệpvà người nuôi, để có hướng hỗ trợ kịp thời….

Nông dân luôn chịu thiệt

Theo Phó chủ tịch VASEP Nguyễn Hữu Dũng, cái được lớn nhất với con cá tra ở ĐBSCL năm 2011 là tỷ lệ tập trung hóa cao ở chuỗi sản xuất từ: con giống - thức ăn - nuôi - chế biến. Có đến 70% sản lượng cá tra dodoanh nghiệptự nuôi hoặc liên kết với nông dân nuôi, trong vòng 2 - 3 năm tới, tỷ lệ này đạt 100% thì việc quản lý chất lượng được thống nhất, tạo sự bền vững cho con trá Việt Nam. Như vậy hiện nay, vẫn còn 30% sản lượng cá tra do các hộ cá thể nuôi. Song vai trò của các hộ nuôi nhỏ không còn lớn nữa.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ nhiệm HTX thủy sản Khánh Hòa (huyện Châu Phú, An Giang), cho rằng, giữa doanh nghiệp và người nuôi đang còn cảnh đối mặt với nhau. Cụ thể, khi nông dân bán cá cho doanh nghiệp, doanh nghiệp trả tiền không sòng phẳng mà kéo dài 1 - 4 tháng. Nếu như doanh nghiệp tự nuôi, giá thành chỉ 20.000 đồng/kg, còn nông dân phải tốn thêm 2.000 đồng/kg do nợ tiền thức ăn, 2.000 đồng/kg trả lãi suất ngân hàng trong khi chờ DN trả tiền bán cá. Hơn nữa có sự cạnh tranh không lành mạnh, doanh nghiệp có đầu vào đầu ra nên có được giá trị tăng thêm (thuế VAT), doanh nghiệp được hưởng còn người nuôi hoàn toàn không có gì!.

Cùng quan điểm chia sẻ thiệt thòi với nông dân, ông Nguyễn Văn Kịch, Tổng giám đốc Công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản Cafatex (Hậu Giang), cho rằng, việc này vô tình đã loại nông dân ra khỏi cuộc chơi. Nếu được hoàn thuế VAT thì mỗi kg cá nông dân được thêm 1.000 đồng. Ông Kịch đề nghị Bộ NN-PTNT kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính hoàn thuế VAT cho nông dân với thức ăn, thuốc thú y, xăng dầu. “Nông dân đóng thuế còn doanh nghiệp được hưởng là không công bằng”, ông Kịch băn khoăn.

Căng thẳng bài toán vốn

Với doanh nghiệp, mặc dù vào năm mới nhưng khó khăn cũ là kẹt vốn vẫn chưa hết. Ông Kịch cho biết, hơn 20 năm trong nghề chế biến xuất khẩu thủy sản, chưa bao giờ ông lại đau đầu với việc mỗi sáng thức dậy với bài toán trả lãi ngân hàng, mức lãi 16 - 18%/năm cho sản xuất hiện doanh nghiệp không trụ nổi. Lãi cao nhưng còn được vay, còn người nuôi thì hết sức bi đát, vì bị ngân hàng từ chối. Theo ông Nguyễn Hữu Nguyên, người nuôi không được vay vốn, nếu có cho vay thì ngân hàng chỉ cho vay theo cách của họ. Ông Nguyên dẫn chứng: 1ha nuôi cá tra, người nuôi cần vay 1 tỷ đồng, nhưng ngân hàng cho vay dựa trên tài sản thế chấp là 1ha đất, nên chỉ cho vay 200 - 300 triệu đồng, số vốn này chỉ đủ mua thuốc trị bệnh cho cá.

Ông Dương Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Hùng Vương (Tiền Giang), đề nghị xem xét lại chương trình tín dụng cho việc nuôi cá tra. Với sản lượng dự kiến trong năm 2012 là 1,3 triệu tấn thì cần đến 26.000 tỷ đồng cho nuôi trồng. Theo ông Minh, càng thiếu vốn thì giá thành sản xuất càng cao, do thời gian nuôi kéo dài. Nếu đủ vốn thì giá thành chỉ 20.000 đồng/kg. Trước đây, người nuôi có 3 nguồn vốn: vốn tự có, vốn do nhà máy thức ăn đầu tư, vốn vay ngân hàng, thì nay người nuôi chỉ còn có 1 nguồn vốn duy nhất là vốn tự có.

Cũng theo ông Minh, ngành cá tra đang có tiềm năng về sản lượng và giá cả trong năm 2012, nên kế hoạch 2 tỷ USD là không khó để đạt được. Thị trường Brazil, Mexico đang phát triển, thị trường châu Âu sau tháng 2 cũng trở lại bình thường, giá xuất khẩu sẽ bằng hoặc cao hơn năm 2011. Dự đoán, giá cá nguyên liệu từ nay đến tháng 10 sẽ ổn định ở mức 26.000 đồng/kg, do hiện tại đang thiếu nguyên liệu.
Theo Trung Dân
Dân việt

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên