Hơn 1 triệu người Mỹ được hỗ trợ sở hữu nhà
Chương trình bao gồm nhiều hình thức hỗ trợ, từ hỗ trợ thế chấp đến 2.000USD dành cho người đã mất nhà do bị thu hồi cho đến hỗ trợ tiền cho người có thể mất nhà.
5 ngân hàng Mỹ bị buộc tội lạm dụng hoạt động cho vay thế
chấp đã đồng ý với chương trình hỗ trợ trị giá 25 tỷ USD của chính phủ Mỹ để
giúp hơn 1 triệu người vay tiền mua nhà, tuy nhiên gói giải cứu được đánh giá
sẽ không mang lại quá nhiều đột phá cho thị trường.
Chương trình này sẽ bao gồm nhiều hình thức hỗ trợ, từ hỗ
trợ thế chấp đến 2.000USD dành cho người đã mất nhà do bị thu hồi cho đến hỗ
trợ tiền cho người có thể mất nhà.
Nhóm 5 ngân hàng lớn của Mỹ bao gồm Bank of America, JP
Morgan Chase, Citigroup và Apply Financial chịu cáo buộc của chính phủ Mỹ về
các hành vi thu hồi nhà trái phép và giải quyết sai các đề nghị chuyển đổi
khoản vay.
Tuy nhiên các ngân hàng vẫn đối đầu với nhiều cáo buộc khắt
khe khác về việc đóng gói các khoản vay thành chứng khoán của họ cũng như nhiều
hoạt động khác liên quan đến thế chấp.
Thỏa thuận này đã nhận được sự chấp thuận của chính quyền 49
bang tại Mỹ cũng như nhiều cơ quan chính phủ khác, trong đó bao gồm Bộ Tư pháp
Mỹ cũng như Bộ phụ trách về nhà ở và đô thị, thỏa thuận có thể coi như chương
trình dàn xếp lớn nhất của liên bang.
Từ mức đỉnh cao vào năm 2006, giá nhà tại Mỹ giảm tới 33%;
hiện nay khoảng 11 triệu người Mỹ nợ nhiều hơn so với giá trị nhà mà họ sở hữu.
Theo thỏa thuận, khoảng 750 nghìn người mất nhà do bị thu hồi từ năm 2008 đến
năm 2011 sẽ nhận được 2.000USD tiền mặt. 17 tỷ USD dùng để hỗ trợ giảm và
chuyển đổi khoản vay cho người có khả năng bị thu hồi nhà. Cuối cùng 3 tỷ USD
dành để giúp người đang gặp khó khăn trong chi trả tiền thế chấp bởi nợ nhiều
hơn giá trị nhà hiện tại.
Thỏa thuận mới về nhà đất mang tính hỗ trợ quan trọng cho
Tổng thống Obama, người đang cố gắng bằng mọi nỗ lực để ra tranh cử nhiệm kỳ 2
vào tháng 11/2012. Ông muốn thể hiện với người Mỹ rằng ông muốn cứng rắn với
các ngân hàng lớn để giúp người dân thường Mỹ vượt qua cú sốc thu hồi nhà tại
Mỹ.
Minh Ngọc
Theo TTVN
Xem thêm Năm 2012 này là một năm then chốt đối với tương lai kinh tế và chính trị Mỹ, trong bối cảnh cuối năm sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống mà cả thế giới dõi theo.
Ông Ben Bernanke ngày 7/2 tái khẳng định cam kết bằng mọi cách bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới trước những tác động của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu.
Mỹ đã dỡ bỏ một trong những biện pháp trừng phạt Myanmar, động thái thể hiện sự công nhận những chuyển biến tích cực tiến tới cải cách chính trị tại nước này.
Nếu tính cả mức trượt giá đồng USD so với giá vàng thì tổn thất do lệnh cấm vận của Mỹ gây ra cho Cuba lên đến 975 tỷ USD.