MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá đồng sẽ tăng trong tuần tới

12-02-2012 - 11:05 AM |

Các thương nhân trở lại trạng thái bullish (kỳ vọng giá tăng) đối với đồng lần đầu tiên trong 7 tuần vì kỳ vọng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng, dự trữ sụt nhanh trong khi sản lượng của các mỏ giảm kỷ lục.

Khảo sát của Bloomberg với 25 nhà phân tích về xu hướng giá vàng tuần tới, có 13 ý kiến cho rằng giá sẽ tăng và 3 ý kiến trung lập. Số liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ cho thấy, các quỹ phòng hộ và các quỹ quản lý tiền tệ trong khi đó đặt cược giá tăng ở mức cao nhất từ đầu tháng 8/2011 tới nay. Còn ước tính của Barclays Capital thì cho thấy, dự trữ đồng tại sở giao dịch LME đã mất 34% trong vòng 3 tháng qua, còn 312.750 tấn - mức thấp nhất kể từ tháng 9/2009 do sản lượng của các mỏ giảm tới 200.000 tấn trong năm 2011.

Dữ liệu của Bloomberg cho thấy, dòng tiền đổ vào hàng hóa tháng 1 đã ở mức mạnh nhất trong 6 năm vì niềm tin thế giới sẽ tránh được suy thoái lần 2. Nhu cầu đồng tăng lên đúng lúc sản lượng giảm sút sẽ đẩy tăng giá. Barclays dự báo thế giới đối mặt với tình trạng thiếu kim loại đỏ trong năm nay và năm tới.

Các nhà phân tích tại Standard Chartered cũng nhận xét thị trường tài chính toàn cầu đang ở xu hướng cải thiện là nguyên nhân khiến mọi người lạc quan với giá đồng. Đồng luôn là một chỉ báo quan trọng về những gì đang diễn ra của nền kinh tế.

Trong năm nay, giá đồng đã tăng 13% và đang ở 8.558 USD/tấn. Chỉ số S&P GSCI theo dõi 24 hàng hóa nguyên liệu thô trong khi đó chỉ tăng 4,2% và chỉ số MSCI của chứng khoán toàn cầu tăng 8,2%.

Laurence D. Fink, giám đốc quỹ đầu cơ lớn nhất thế giới BlackRock Inc. hôm 8/2 cho biết, dự trữ đồng thế giới đang tiềm ẩn “rủi ro” vì các dấu hiệu lạc quan về tăng trưởng kinh tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hồi tháng trước cam kết duy trì lãi suất ở mức gần 0 đến cuối năm 2014, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng quyết định giữ lãi suất thấp kỷ lục thêm một thời gian. Ở Trung Quốc, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 8,2% trong năm nay và 8,8% trong năm tới. Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ đồng lớn nhất thế giới, chiếm 40% tổng nhu cầu toàn cầu.

Hiện dự trữ đồng thế giới đang đồng loạt đi xuống. Trên các sàn giao dịch quốc tế, chỉ tính từ tháng 10 tới nay, dự trữ ở LME đã giảm 34%, tại New York và Thượng Hải sụt 9,2%.

Ngọc Toàn

hangnt

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên