MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề nghị “gác” đề xuất đường bay thẳng

Về bản chất, đường bay thẳng theo đề xuất của ông Bá giống đề xuất đường bay vàng nối Hà Nội - TP.HCM của cựu phi công Mai Trọng Tuấn và ông Lê Trọng Sành.

Theo thông tin từ Vụ Vận tải, Bộ GTVT, sau cuộc họp về dự án Hạch toán có lãi cho hàng không quốc gia theo phương pháp Trần Đình Bá ngày 13.2, Vụ Vận tải đã đề nghị Bộ trưởng GTVT cho phép các cơ quan tham mưu, cơ quan chuyên ngành dừng việc nghiên cứu dự án này. Việc tiếp tục có nghiên cứu dự án hay không là quyền cá nhân của ông Bá.

Theo Vụ Vận tải, vấn đề xây dựng đường bay thẳng, đường bay lý tưởng đã được tranh luận từ nhiều năm nay. Về bản chất, đường bay thẳng theo đề xuất của ông Bá giống đề xuất đường bay vàng nối Hà Nội - TP.HCM của cựu phi công Mai Trọng Tuấn và ông Lê Trọng Sành.

Về đề xuất đường bay vàng, tháng 12.2009 Thủ tướng đã kết luận “đồng ý với ý kiến của Bộ GTVT và Bộ Quốc phòng dừng việc nghiên cứu mở đường hàng không thẳng theo kinh tuyến 106 độ đông”.

Theo M.Hà

Thanhnien

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên