MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hai hôm nay Thủ tướng ký 3 văn bản về phát triển TTCK Việt Nam

Quan điểm của Chính phủ là phát triển TTCK có hiệu quả nhưng phải bảo đảm tính lành mạnh, an toàn, bền vững và phải bảo đảm lợi ích của NĐT chứ không phải phát triển TTCK bằng mọi giá.

Phát biểu trong Hội nghị ngành chứng khoán sáng nay (2/3) tại trụ sở UBCK Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết trong năm 2011, Bộ tài chính đánh giá cao các thành viên thị trường, mặc dù khó khăn nhưng vẫn trong vòng kiểm soát, số lượng tài khoản NĐT tăng 10% trong đó số tài khoản NĐT nước ngoài tăng 24%.

Về quan điểm chung của Chính phủ và Bộ Tài chính, Chính phủ luôn coi TTCK là một kênh để huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả nhất cho nền kinh tế.

Quan điểm của Chính phủ là phát triển TTCK có hiệu quả nhưng phải bảo đảm tính lành mạnh, an toàn, bền vững và phải bảo đảm lợi ích của NĐT chứ không phải phát triển TTCK bằng mọi giá.

Đặt TTCK trong bối cảnh vừa là nơi huy động vốn, nhưng cũng phải đặt mục tiêu lành mạnh an toàn và bền vững lên hàng đầu và hết sức coi trọng bảo vệ lợi ích NĐT và các thành viên thị trường. Chúng ta không chỉ quan tâm phát triển ngắn hạn mà phải có cái nhìn dài hạn.

Bộ trưởng cũng thông báo tin vui là hai ngày hôm nay Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài chính đã ký các văn bản liên quan đến phát triển TTCK VN. Ngày 1/3, Thủ tướng ký Quyết định 252 phê duyệt chiến lược phát triển TTCK Việt Nam 2011-2020. Cùng ngày, Thủ tướng ký Quyết định 253 phê duyệt đề án quản lý vốn đầu tư gián tiếp và đặc biệt 8h sáng nay (2/3) Thủ tướng ký Chỉ thị số 08 về thúc đẩy hoạt động và tăng cường quản lý TTCK Việt Nam. Điều này cho thấy Chính phủ và cá nhân Thủ tướng cũng như các bộ ngành liên quan luôn quan tâm đến sự phát triển của TTCK không chỉ trong ngắn hạn mà có cái nhìn cơ bản và lâu dài.

Phương Mai – Khánh Linh (ghi)

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên