MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhu cầu cao từ Nhật Bản sẽ tiếp tục đẩy tăng giá kẽm

11-04-2012 - 17:00 PM |

Nhu cầu kẽm của Nhật Bản năm nay có thể tăng 7,2% và đạt mức cao nhất kể từ 2008 khi nền kinh tế phục hồi từ thảm họa động đất và sóng thần đồng thời đồng yên yếu giúp thúc đẩy xuất khẩu.

Nobuyuki Nakamoto, tổng Giám đốc của Mitsui Mining & Smelting Co., công ty sản xuất kẽm lớn nhất Nhật Bản cho biết, nhu cầu kẽm của nước này sẽ tăng từ 501.200 của năm 2011 lên 537.400 tấn - cao nhất trong 4 năm.
 
Kẽm là kim loại có biến động giá tốt nhất trong số 6 kim loại cơ bản giao dịch trên sàn giao dịch kim loại London (LME) với mức tăng 7,6% trong năm nay nhờ vào những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế. Lượng đơn đặt hàng máy móc đã vượt dự báo của các chuyên gia trong tháng Hai, báo hiệu sự tăng trở lại của dòng vốn. Nhu cầu cao có thể đẩy giá kim loại được sử dụng để mạ thép lên cao và làm tăng lợi nhuận của các công ty như Korea Zinc Co., Nyrstar (NYR) NV và Teck Resources Ltd. (TCK/B). 

Giám đốc của Mitsui cho biết thêm, lượng tiêu dùng nội địa đang được phục hồi đồng thời ông cũng bày tỏ hi vọng nhu cầu về kẽm dùng trong việc tái thiết đất nước sẽ xuất hiện vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

Thảm họa xảy ra hôm 11/3 năm ngoái, sự tăng giá của đồng yên và trận lụt tồi tệ nhất trong gần 70 năm qua ở Thái Lan đã khiến nhu cầu về thép của ngành sản xuất ô tô và linh kiện điện tử tăng cao. Để tái thiết, Nhật có thể cần thêm 20.000 tấn kẽm mỗi năm trong ba năm liên tiếp. Đồng Yên hồi tháng 10 năm ngoái đã chạm mức cao nhất trong hơn 50 năm tại 75,35 yên đổi 1 USD, nhưng giờ đây giảm còn 80,88 yên đổi 1 USD. 

Theo Nhóm nghiên cứu quốc tế về chì và kẽm, Nhật Bản là nước sử dụng kẽm nhiều thứ tư ở châu Á trong năm 2011, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Nhu cầu về kẽm của nước này chiếm 4% trong tổng số 12,7 triệu tấn của toàn thế giới. 

Trong một báo cáo tuần được công bố vào 4/2, Michael Widmer, trưởng nhóm nghiên cứu kim loại nhận định, thị trường có thể lâm vào tình trạng thiếu hụt trong năm 2013 sau khi ở trạng thái thặng dư trong năm nay.

Thặng dư đã giảm với tốc độ từ từ kể từ năm 2009 do sự gia tăng nguồn cung từ các hoạt động khai khoáng, Widmer cho biết. Thị trường có thể chuyển sang thâm hụt 160.000 tấn trong năm 2013 từ mức thặng dư 141.000 tấn của năm 2012. Cung vượt quá cầu 561.000 tấn trong năm 2011, so với mức thặng dư 699.000 và 789.000 lần lượt trong năm 2010 và 2009. 

Hiện giá kẽm giao sau 3 tháng trên sàn LME đang ở mức 1.984,50 USD/tấn. Widmer dự báo kim loại này sẽ đạt mức trung bình 2.133 USD trong năm 2012 và 2.425 USD trong năm 2013.  Theo dữ liệu được công bố hôm 10/4, lượng kẽm tồn kho tại sàn LME tăng 0,5%, lên mức 899.825 tấn – mức cao nhất kể từ 23/5 năm 1995. 

Anh Thư

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên