Lượng tiền đổ vào các thị trường mới nổi cao kỷ lục
Theo EPFR Global, chỉ trong quý I năm nay, các nhà đầu tư đã rót 14,4 tỷ USD vào các quỹ đầu tư trái phiếu của các thị trường mới nổi – gần bằng tổng số tiền của năm 2011.
Hôm 30/4, JPMorgan EMBI Global index – chỉ số theo dõi lợi suất trái phiếu của các thị trường mới nổi đã tăng lên mức kỷ lục 605 điểm, vượt qua mức đỉnh 602 điểm hôm 13/3. Các nhà đầu tư đang tiếp tục rót tiền vào các quỹ đầu tư ở các thị trường này.
Lợi suất trung bình giảm xuống 5,42%, cao hơn một chút
so với mức thấp nhất hồi tháng 3 nhưng không cao hơn mấy so với mức thấp kỷ lục
5,31% của đầu tháng 11 năm 2010.
Những năm gần đây, lãi suất quá thấp đối với trái phiếu
của Mỹ và Đức khiến các nhà đầu tư luôn tìm kiếm mức lãi suất cao hơn. Cùng với
triển vọng không mấy sáng sủa của thị trường chứng khoán của các nước phát
triển, hàng tỷ USD đã được đổ vào thị trường trái phiếu của các nước đang phát
triển.
Chỉ số EMBI Global index đã tăng 1,8% trong tháng 4; 6,7% từ đầu năm đến nay và 13% so với 1 năm trước.
Theo Russ Koesterich, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư của BlackRock, mức chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu của các thị trường mới nổi so với các thị trường nợ ở các nước đang phát triển đang ở mức cao kỷ lục. Các chính phủ và công ty ở các nước mới nổi đang tăng cường tìm kiếm nguồn vốn thông qua kênh phát hành trái phiếu.
Hồi cuối tháng 3, Nga đã bán ra 7 tỷ USD trái phiếu – khối lượng cao kỷ lục đối với các thị trường mới nổi và thu về 25 tỷ USD.
Anh Thư
FT