MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không có hy vọng giảm giá xăng dầu?

09-05-2012 - 14:58 PM |

Cơ quan quản lý giá vẫn hay cho thấy sự phản ứng chậm chạp mỗi khi có tín hiệu đòi hỏi giảm giá bán xăng dầu.

Thông thường, giá xăng sẽ được điều chỉnh sau khi Petrolimex (Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam trước đây, nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) phát đi bản tin giá xăng một vài ngày. Nhưng đó là chuyện “thông thường” với trường hợp bản tin của Petrolimex cho thấy giá xăng nhập tăng. Còn với trường hợp ngược lại, đa phần cái “lẽ thông thường” này là không đúng. Cơ quan quản lý giá vẫn hay cho thấy sự phản ứng chậm chạp mỗi khi có tín hiệu đòi hỏi giảm giá bán xăng dầu.

Đó là một sự thật khi mà theo thông tin từ Petrolimex, từ đầu tháng 5, giá xăng dầu thành phẩm từ Singapore chỉ đi ổn định theo một chiều giảm với tất cả các loại sản phẩm. Xăng RON 92 có mức giảm mạnh nhất là 7,23 USD/thùng chỉ trong tuần đầu tháng 5. Cụ thể, giá xăng RON 92 nhập khẩu đã giảm từ mức 129,98 USD/thùng ngày 30/4 xuống còn 122,75 USD/thùng ngày 7/5. Trước đó, Bản tin thị trường xăng dầu số 52 của Petrolimex, ngày 4/5, cũng chỉ ra rằng, giá tất cả các loại xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore đã đồng loạt giảm trong tháng 4, mức giảm từ 2,14% đến 2,43% so với mức trung bình tháng trước đó.

Vậy nhưng, đến hôm qua (8/5), vẫn chưa thấy có một động thái nào từ phía cơ quan quản lý cho thấy cơ quan này sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Nếu ai đó theo dõi sát cách điều hành giá xăng dầu từ khoảng 1 năm trở lại đây thì sẽ thấy có những căn cứ tin cậy về khả năng không giảm giá bán lẻ xăng dầu trong những ngày tới.

Quyền quyết định điều chỉnh giá xăng, dầu đang nằm trong tay Liên Bộ Tài chính – Công Thương với nguyên tắc, ưu tiên khôi phục các loại thuế, phí và quỹ bình ổn trước khi giảm giá bán lẻ. Nguyên tắc này đã được nhắc lại nhiều lần trong năm 2011 và đã được một lần nữa nhắc lại trong thông cáo “Về công tác điều hành giá xăng, dầu hiện nay”, ngày 7/3 vừa rồi do Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai ký.

Thông cáo này khẳng định: “Sau lần điều chỉnh giá xăng dầu trên đây (ngày 7/3 - PV), trong thời gian tới: Tiếp tục thực hiện kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, cụ thể: Nếu giá thế giới tăng, thì điều chỉnh giá trong nước; Nếu giá thế giới giảm thì giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG), khôi phục thuế nhập khẩu ở mức hợp lý nếu còn dư địa thực hiện giảm giá bán”.
Còn theo thông báo mới nhất của Bộ Tài chính về điều hành giá xăng dầu, ngày 20/4, “thuế nhập khẩu đã lùi về mức 0% với tất cả các chủng loại xăng dầu trong một thời gian dài để bình ổn giá, Quỹ Bình ổn giá đã sử dụng hết”.

Như vậy có thể thấy, nếu có một động thái nào đó liên quan đến giá xăng dầu trong bối cảnh giá xăng dầu thành phẩm nhập giảm như hiện nay thì đó cũng chỉ là điều chỉnh… chính sách thuế và Quỹ BOG.

Theo Thảo Dân
Gia đình.net

hangnt

Trở lên trên