MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các quỹ đầu tư chạy khỏi Ấn Độ, đổ tiền vào ASEAN

15-05-2012 - 16:01 PM | Tài chính quốc tế

Mất kiên nhẫn với các chính sách tê liệt và tăng trưởng chậm chạp ở Ấn Độ, các nhà đầu tư giờ đây hướng đến ASEAN với các thị trường mới nổi đầy tiềm năng như Indonesia.

Các scandal về tham những và tỷ lệ lạm phát cao càng làm tình hình của Ấn Độ trở nên tồi tệ hơn. Tăng trưởng GDP của nước này trong tài khóa kết thúc vào tháng 3 vừa qua ở mức thấp nhất 3 năm trong khi thâm hụt ngân sách lên đến 5,9% GDP.

Dòng vốn từ nước ngoài chảy ra khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ là 540 triệu USD trong tháng 3 và tháng 4, trong khi có 13 tỷ USD được đổ vào đây trong tháng 1 và tháng 2. Lượng vốn chảy vào giảm 99%, chỉ đạt 96,5 triệu USD sau khi số liệu gây thất vọng về ngân sách được công bố hồi tháng 3.

Phần lớn số vốn này đã chảy sang Jakarta và một số thủ đô khác của các nước Đông Nam Á. Theo nhận định của Tim Condon, trưởng bộ phận nghiên cứu và chiến lược châu Á tại ING, dường như đây là tình huống mà chữ “I” trong từ BRIC đã được thay thế bằng Indonesia.

Ấn Độ đã để tuột mất vị trí dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư tại các thị trường mới nổi. Đến cuối tháng 3, danh mục đầu tư vào Ấn Độ của Templeton Asian Growth, quỹ trị giá 18 tỷ USD và là quỹ lớn nhất châu Á đã giảm xuống còn 16% so với tỷ lệ 20% của 1 năm trước. Trong khi đó, danh mục đầu tư vào các nước Đông Nam Á tăng từ 31% lên 35%.

Không chỉ có các quỹ chứng khoán, các quỹ tương hỗ cũng chuyển hướng đầu tư sang ASEAN thay vì đầu tư vào Ấn Độ. Các nhà đầu tư đã rút gần 480 triệu USD khỏi các quỹ ở Ấn Độ trong tháng 4 trong khi ASEAN lại chứng kiến 4,1 tỷ USD chảy vào khu vực này.

Các quỹ tập trung vào thị trường trái phiếu của Indonesia cũng được ưa chuộng. Từ đầu năm, đã có tổng cộng 355 triệu USD đổ vào các quỹ này. Chỉ riêng quỹ của HSBC đã nhận được 200 triệu USD. 

Theo thống kê của Credit Suisse dựa trên danh mục đầu tư của khách hàng, đầu tư của các quỹ đầu cơ vào Ấn Độ giảm từ 32,5% trong tháng 1 xuống 18,7% trong tháng 4 trong khi tỷ lệ tương ứng ở Indonesia lại tăng từ 24,7% lên 51,8%.

Cách đây 10 năm, Chủ tịch của Goldman Sachs Jim O'Neill đã kết hợp câu chuyện tăng trưởng của Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc để tạo nên khối BRIC nổi tiếng. Mới đây, O'Neill đã gọi Ấn Độ là nỗi thất vọng lớn nhất của BRIC. Quỹ Templeton BRIC chỉ có 11,7% tài sản ở Ấn Độ, tỷ lệ thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2009.

Với GDP tổng cộng đạt 2 nghìn tỷ USD, 10 nước ASEAN đang trở thành điểm đến lý tưởng của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Từ Indonesia giàu tài nguyên đến nước Lào còn nghèo đói và trung tâm tài chính Singapore, ASEAN đang tiến tới thành lập khối liên minh vào năm 2015 với sự dịch chuyển tự do của hàng hóa, vốn, dịch vụ và lao động.

Thu Hương

huongnt

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên