Những ngày cuối tháng 5, hàng chục tàu
cá của ngư dân Lý Sơn đang tham gia khai thác hải sâm tại ngư trường
Hoàng Sa lại hối hả cập đảo, cho giá trị, sản lượng khai thác cao.
Vừa cho con tàu 145 CV của mình cập đảo sau hơn một tháng lênh đênh
trên biển, ngư dân Lê Túc, chủ tàu cá QNg 66029 TS, ở thôn Tây xã An
Hải ( Lý Sơn) vui mừng cho biết: Do thời tiết thuận lợi nên sau ngày
vươn khơi đến nay tàu của ông khai thác được trên 1.000 con vú nàng,
chất lượng loại 1, trọng lượng trên 1,6 tấn.
Với giá vú con từ 850 - 900 ngàn đồng/ kg, trừ chi phí phiên biển
này tàu của ông cho thu trên 1,5 tỉ đồng. Mỗi lao động đi trên tàu có
thu nhập khoảng trên dưới 80 triệu đồng. Đây là phiên biển cho giá trị
và sản lượng cao nhất từ đầu năm đến nay đối với tàu ông Lê Túc.
Ông Huỳnh Công Nhiệm, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 66369
TS ( 30 CV), thôn Đông xã An Hải, đang bận rộn khiêng những phên vú con
to như bắp chân người lớn từ dưới tàu lên để bán cho đại lý thu mua,
dừng tay phấn khởi kể: Sau gần 2 tháng rong ruổi khắp vùng biển Hoàng
Sa, tuy tàu công suất nhỏ, nhưng phiên biển này 9 lao động trên tàu của
ông cũng khai thác được gần 1 tấn vú nàng.
Thời điểm này giá vú con chỉ bằng ½ giá mọi năm nhưng tàu của
ông cũng thu được gần 1 tỉ. Trừ chi phí, mỗi lao động cũng giắt túi trên
60 triệu đồng.
Theo các chủ tàu Lý Sơn đang tham gia khai thác hải sâm tại ngư
trường Hoàng Sa, nghề lặn vú nàng thường cho thu nhập cao, tổn phí cho
mỗi chuyến đi ít, chủ yếu vẫn là đá lạnh, muối hột để bảo quản vú sau
khâu sơ chế biến. Tuy nhiên thời gian hành nghề trên biển dài, phiên ít
cũng gần 2 tháng, có phiên kéo dài cả 3 tháng trời.
So với mấy năm trước thì lượng vú nàng năm nay tại vùng biển Hoàng Sa dồi dào hơn.
“Theo nghề này cho thu nhập cao, nhưng tai nạn rủi ro ảnh hưởng
đến sức khỏe và tính mạng cũng không phải là ít”, ngư dân Huỳnh Công
Nhiệm nói.
Bà Dương Thị Thu, chủ một đại lý thu mua vú nàng tại đảo Lý Sơn,
cho biết thời gian này trung bình một ngày bà thu vào vài tấn vú con. Số
vú nàng thu mua sẽ được xử lý sơ chế tại chỗ rồi vận chuyển vào đất
liền bán cho các đại lý lớn tiêu thụ tại các thị trường trong khu vực
như Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản . . . So với mấy năm thì lượng vú
nàng năm nay khai thác được nhiều hơn nhưng do trên thị trường mặt hàng
này thường không ổn định nên giá cả có biến động.
Không riêng tàu của ngư dân Lê Túc, Huỳnh Công Nhiệm mà hàng
chục tàu cá khác của ngư dân Lý Sơn đang tham gia khai thác hải sâm tại
các ngư trường cũng đều cho thu nhập cao và đang trên đường trở về cập
đảo.
Sau phiên biển này hầu hết số tàu trên lại tiếp tục vươn khơi bám biển Hoàng Sa.