MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ASEAN sẽ thay BRICs trở thành cỗ máy tăng trưởng toàn cầu

31-05-2012 - 20:18 PM | Tài chính quốc tế

Triển vọng kinh tế xấu đi ở các quốc gia trong khối BRICs khiến người ta phải đặt câu hỏi liệu các quốc gia mới nổi này có thể tiếp tục tạo nên sức mạnh cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Số liệu được công bố hôm nay (31/5) cho thấy tăng trưởng quý I của Ấn Độ ở mức thấp nhất trong 9 năm. Brazil cũng đã phải cắt giảm lãi suất qua đêm xuống mức thấp kỷ lục để tìm lại đà tăng trưởng cho nền kinh tế. 

Trong khi đó, gói kích thích tăng trưởng tiếp theo là vấn đề nóng được bàn luận sôi nổi ở Trung Quốc trong suốt những ngày qua. Điều này cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới bắt đầu lo lắng rằng tốc độ tăng trưởng đang chậm lại. 

Theo Goldman Sachs, khối BRICs đóng góp tới hơn 50% tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn 2000 – 2007. Tuy nhiên, sự sụt giảm của những nền kinh tế này trong mấy năm gần đây đang khiến các chuyên gia phân tích lo ngại. 

Đối với Robert Prior-Wandesforde, trưởng bộ phận kinh tế châu Á tại Credit Suisse, tăng trưởng GDP của Ấn Độ thực sự là một con số gây sốc. Trong khi đó, Ruchir Sharma, trưởng bộ phận nghiên cứu các thị trường mới nổi tại Morgan Stanley cho rằng các thị trường thực sự đáng thất vọng và thậm chí sẽ còn gây nhiều thất vọng hơn nữa là Brazil và Nga. 

Theo dự báo, rất có thể số liệu GDP chính thức được công bố sẽ cho thấy Brazil chỉ tăng trưởng 0,5% trong quý I, trong khi Nga cũng vừa cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2012 xuống còn 3,4% do đầu tư sụt giảm. Trung Quốc hạ dự báo tăng trưởng từ mức 8% trước đó xuống còn 7,5%. 

Theo Sharma, những “ngôi sao của thập kỷ trước” sẽ đánh mất ánh hào quang vào tay các thị trường mới nổi có qui mô nhỏ hơn như Philippines, Indonesia và Thái Lan. Trong khi đó, Mark Matthews, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại Bank Julius Bear cũng đồng ý với ý kiến cho rằng các thị trường Đông Nam Á hiện đang là sự lựa chọn hấp dẫn hơn. 

Thu Hương

huongnt

CNBC

Trở lên trên