MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau phát biểu của Chủ tịch Fed

08-06-2012 - 07:22 AM | Tài chính quốc tế

Mặc dù tăng điểm sau khi Trung Quốc tuyên bố hạ lãi suất, thị trường sau đó vẫn giảm điểm vào cuối ngày sau khi tuyên bố của Ben Bernanke chưa thể hiện chắc chắn Fed sẽ hành động.

Khoảng 7,2 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch trong phiên 7/6, cao hơn 6,3% so với mức trung bình 3 tháng. Chỉ số S&P 500 sau khi tăng 1,1% đầu phiên đã mất gần 0,1% vào lúc đóng cửa, xuống còn 1.314,99 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 46,17 điểm, tương đương 0,4%, lên mức 12.460,96 điểm.

Cổ phiếu công nghệ và tài chính – 2 nhóm cổ phiếu lớn nhất trong chỉ số S&P500 đều giảm điểm. Cổ phiếu của Bank of America giảm 2,9% và là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu Facebook tiếp tục giảm 1,9%, xuống giá 26,31 USD. 

Theo Bruce McCain, trưởng bộ phiến chiến lược đầu tư tại bộ phận ngân hàng cá nhân KeyCorp tại Cleverland, động thái cắt giảm lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2008 của Trung Quốc đã giúp trấn an một số sự sợ hãi vì các nhà đầu tư cho rằng sự kiện này sẽ hối thúc các quốc gia hành động. Tuy nhiên, những phát biểu của Bernanke như dội một gáo nước lạnh vào những hy vọng về gói nới lỏng định lượng QE3.

Đồng thời, chỉ số S&P 500 đảo chiều giảm điểm sau khi hãng tin AP đưa tin một cuộc biểu tình đang diễn ra ở Hy Lạp, đe dọa làm chệch hướng cuộc bầu cử quan trọng quyết định tương lai của nước này diễn ra vào ngày 17/6 tới.

Anh Thư

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên