Đổ xô trồng sưa theo tin đồn: Hãy thận trọng
Cơn sốt gỗ sưa thời gian qua đã khiến phong trào trồng loại cây này trở nên rầm rộ ở nhiều nơi. Tuy nhiên, giá trị thực của loại cây này như thế nào và gỗ sưa bán cho ai thì vẫn còn là…tin đồn!
Cơn sốt trồng sưa
Khi giá gỗ sưa được đồn thổi lên với mức vài chục triệu đồng/kg,
bên cạnh việc kẻ gian ngày đêm săn tìm, rình rập để chặt trộm những cây
sưa nhiều năm tuổi tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có cả khu vực
TP. Buôn Ma Thuột, thì thời gian gần đây, người dân Dak Lak cũng đang đổ
xô trồng loại cây này bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng địa
phương.
Người trồng sưa thường không muốn công bố rộng rãi, họ trồng trong
rẫy gần nhà, hoặc tại vườn để có người trông nom, quản lý. Vì vậy, ngay
cả chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp tỉnh cũng chưa thể thống
kê hết được diện tích sưa mới trồng hiện có bao nhiêu ha, song, theo
chúng tôi tìm hiểu thì con số này không dưới 60 ha.
Được biết, sưa là loại cây dễ trồng, đặc biệt rất thích hợp với
vùng đất đỏ bazan và khí hậu Tây Nguyên, chuyên canh có thể trồng 150 -
200 cây/sào, hoặc xen canh với các cây trồng khác như cà phê, trồng làm
cây trụ tiêu...
Anh Lê Văn Việt, ở xã Ea Wy, huyện Ea H’leo cho biết: năm 2008, anh
đã ra tận tỉnh Vĩnh Phúc để mua 150 cây sưa giống về trồng xen với các
cây ăn quả trong vườn nhà, đến nay cây đang phát triển khá tốt. Tuy
nhiên, do gỗ sưa đang được người ta đẩy giá lên cao nên gia đình anh
phải ngày đêm thay nhau túc trực, canh giữ, sợ kẻ gian đào hoặc cưa
trộm, bởi đường kính mỗi thân cây hiện cũng khoảng gần 10cm.
Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu của người trồng sưa, các nhà vườn
trong tỉnh đang tìm mua hạt sưa về ươm giống, giá sưa giống (thân bằng
chân nhang) thời điểm này khoảng từ 15.000 - 17.000 đồng/cây.
Anh Tuấn, một người bán giống cây trồng trên đường Nguyễn Lương
Bằng, TP. Buôn Ma Thuột cho biết: sưa hiện đang là loại cây trồng được
ưa chuộng nhất, mỗi ngày cửa hàng của anh có khoảng 10 lượt khách đến
mua sưa, có người mua từ vài chục đến hàng trăm cây về trồng, nhất là
một số doanh nghiệp có vốn và đất đầu tư; không ít thương lái còn tìm
đến mua sỉ về các huyện bán lại cho bà con. Hiện nay, nhà vườn của anh
ươm sưa giống bao nhiêu cũng bán hết, nhiều khi không còn sưa giống bán
anh phải đặt mua ở tỉnh khác về để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và giữ
mối bán lâu dài.
Anh Nguyễn Văn Hạnh, ở huyện Krông Pak mua sưa giống tại đây cho
hay: thấy bà con mua sưa về trồng thì anh cũng mua, bởi nghe nhiều
người nói gỗ sưa đắt hơn vàng, hàng chục tỷ đồng/m3… Cách đây 2 tháng,
giá sưa giống chỉ khoảng 5.000 - 6.000 đồng/cây, nhưng đến nay do nhu
cầu thị trường cao nên các nhà vườn đã đẩy giá lên; không biết sắp tới
giá loại cây này sẽ tăng lên bao nhiêu nữa.
Hãy thận trọng!
Theo giới chuyên gia nông nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam khẳng định: gỗ sưa chỉ là loại nhóm 2, thường dùng làm bàn ghế, lọ, lục bình hoặc kèo cột trong nhà, cũng giống như nhiều loại gỗ khác. Tuy nhiên, giá trị của chúng được “thổi” lên khi có thông tin lái buôn Trung Quốc thu mua với giá rất cao, nên hiện nay nhiều người chạy theo phong trào trồng loại cây này.
Theo giới chuyên gia nông nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam khẳng định: gỗ sưa chỉ là loại nhóm 2, thường dùng làm bàn ghế, lọ, lục bình hoặc kèo cột trong nhà, cũng giống như nhiều loại gỗ khác. Tuy nhiên, giá trị của chúng được “thổi” lên khi có thông tin lái buôn Trung Quốc thu mua với giá rất cao, nên hiện nay nhiều người chạy theo phong trào trồng loại cây này.
Việc lựa chọn cây sưa giống của bà con thường không bảo đảm chất
lượng, nhiều hộ “vét” cả những loại cây không rõ nguồn gốc, trôi nổi
trên thị trường về trồng, hoặc có khi mua nhầm với nhiều loại cây khác
có lá giống với sưa như giáng hương, trứng cá… bởi nhiều người mua sưa
mà vẫn không biết rõ về cây sưa như thế nào, lại thiếu kỹ thuật chăm sóc
nên cây sưa kém phát triển, thân cây cong, vênh và chết yểu.
Chưa hết, không ít người “bỏ quên” các loại cây trồng, vật nuôi
khác đang cho thu nhập ổn định để đổ xô trồng loại cây mà chưa biết rõ
giá trị thực của chúng như thế nào, tiêu thụ ở đâu mà đã vội chặt bỏ cà
phê già cỗi, dốc hết vốn liếng, công sức vào những vườn sưa?!
Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh khuyến cáo: việc
trồng sưa không khó, song, thời gian từ khi trồng đến lúc khai thác lại
khá dài, khoảng trên 20 năm mới cho giá trị gỗ để chế tác, trong khi một
khoảng thời gian dài “lao vào” sưa sẽ làm ảnh hưởng đến việc đầu tư,
chăm sóc cây trồng khác đang cho thu nhập thực; và có ai dám chắc rằng
một vài năm nữa gỗ sưa có bị mất giá, và lúc đó, người trồng sưa sẽ ra
sao (?!) vì vậy bà con phải cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào loại cây
này.
Theo Lê Quốc
Đắk Lắk Online
Đắk Lắk Online