Chủ tịch HĐQT STL: Chưa bao giờ chúng tôi cần sự ủng hộ của cổ đông như lúc này
BIDV sẽ cung cấp vốn cho STL hoàn thiện 3 tòa nhà CT1, hợp đồng tín dụng có thể được ký vào tuần tới.
Ngày 30/6, CTCP Sông Đà Thăng Long đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.
BIDV
cung cấp tín dụng, STL đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất
Trong phần báo cáo của mình chủ tịch HĐQT của STL
ông Nguyễn Trí Dũng đã thành thật xin lỗi các cổ đông vì công ty không có lãi
và không thể trả cổ tức cho các cổ đông như các năm trước.
Ông Dũng miêu tả lại hoạt động quản trị và điều hành
của ban lãnh đạo STL trong năm qua như trong thời chiến. `Chúng tôi vừa phải đảm
bảo vận hành các KĐT đã hoàn thành trơn tru, vừa phải thu xếp vốn để cầm cự,
thi công để đảm bảo tiến độ tổng thể của U Silk City. Cân đối từng xe xi măng,
từ kg thép để đảm bảo cho các hạng mục beton cho dự án …Trong khi đó áp lực nguồn
tiền để trả lãi, vốn vay hiện hữu hàng ngày và cả áp lực từ truyền thông với những
nhận xét, đánh giá không đúng về dự án U Silk City của STL`.
'Cho
đến nay có thể nói STL đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. BIDV đã đồng ý cung
cấp vốn để STL tiếp tục hoàn thiện các block nhà CT1 của U Silk City, đầu tháng
7 hai bên sẽ ký hợp đồng tín dụng. Các
khoản nợ khác của STL cũng đã được gia hạn từ 12 đến 24 tháng` -
ông Dũng cho biết.
Dự
án U Silk City cần thêm 4.500 tỷ vốn đầu tư
Theo một báo cáo đặc biệt được ông Dũng chia sẻ
riêng với các cổ đông tại Đại hội, dự án U Silk City có tổng mức đầu tư khoảng
8.000 tỷ đồng.
Trong đó phần xây dựng là 6000 tỷ, thiết bị khoảng
655 tỷ, chi phí quản lý dự án 636 tỷ, lãi vay đã trả là 300 tỷ còn lại là các
chi phí dự phòng, quảng cáo, nhà mẫu, … Hiện nay STL đã đầu tư vào dự án này
khoản 3.500 tỷ đồng và cần thêm 4.500 tỷ nữa để hoàn thành.
Tổng doanh thu dự kiến là 8.663 tỷ đồng, trong đó
STL đã thu hơn 4.000 tỷ còn lại phải thu gần 5.000 tỷ . Lợi nhuận dự kiến của dự
án U Silk City là 586 tỷ đồng.
Kế
hoạch huy động vốn `khủng` từ trái phiếu và cổ phiếu
Tại ĐH ban lãnh đạo STL đã trình kế hoạch huy động vốn
gồm 450 tỷ vốn cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược và
1000 đến 1500 tỷ trái phiếu trong nước và quốc tế. Thời gian dự kiến thực hiện
từ quý 4 năm 2012.
Theo ông Dũng, mục đích chính của việc tăng vốn
ngoài bổ sung cho hoạt động kinh doanh là nâng cao quy mô công ty tương xứng với
các dự án đang triển khai. Nâng cao vốn chủ sở hữu sẽ làm giảm tỷ lệ nợ trên vốn
và giảm rủi ro trong tương lai cho STL.
Về kế hoạch phát hành trái phiếu, ông Dũng nói: Lĩnh
vực đầu tư bất động sản cần một nguồn vốn thực sự lâu dài. Trước đây các công
ty bất động sản nói chung đều sử dụng vốn vay và khi thị trường đóng băng và
lãi suất bị đẩy lên quá cao khiến các công ty bất động sản chịu chi phí lãi vay
quá lớn, dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ.
Ông Dũng cho biết, STL đang cần khoảng 4.500 tỷ cho
dự án U Silk City và sẽ phải nộp khoảng 400 tỷ tiền thuế sử dụng đất cho dự án
tại Nha Trang.
Năm
2012 sẽ có lợi nhuận
Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc tại sao công ty
mẹ lãi 33 tỷ nhưng báo cáo hợp nhất lại lỗ 17 tỷ đồng, hiệu quả kinh doanh của
các công ty con, công ty liên kết ra sao. Ông Dũng cho biết các công ty con của
STL hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, trong năm qua hầu như không có công ăn
việc làm, doanh thu không đủ bù đắp chi phí dẫn đến thua lỗ.
Từ năm 2012, STL sẽ thực hiện tái cơ cấu quyết liệt,
bán các khoản đầu tư không hiệu quả và tập trung vào 3 trụ cột là kinh doanh bất
động sản, xây dựng (công trình, nền móng, công nghiệp..) và sản xuất công nghiệp
(cửa nhựa, thép, nội thất).
Dự án U Silk City sẽ là trọng tâm của STL trong 2
năm tới và lợi nhuận công ty chủ yếu tạo ra từ dự án này. Trong lĩn vực Xây dựng,
STL tập trung cáo các dự án sử dụng vốn ngân sách (đường cao tốc HN Lào Cai, trụ
sở bộ Ngoại Giao ). STL cũng đã được Tp HCM chọn là đơn vị bán nhà thu nhập thấp.
STL cũng chính thức tách biệt vị trí chủ tịch HĐQT
và Tổng Giám đốc từ ĐHCĐ năm nay nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và điều hành của
ban lãnh đạo công ty.
STL đặt kế hoạch doanh thu 1026 tỷ đồng trong đó xây
lắp là 177 tỷ, bất động sản là 670 tỷ, kinh doanh khác là 177 tỷ. Lợi nhuận trước
thuế dự kiến là 25 tỷ đồng.
Trí Thức Trẻ