MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngoại trưởng Mỹ muốn thúc đẩy thương mại với Việt Nam

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm nay sẽ tới Việt Nam, với trọng tâm của các cuộc đàm phán thúc đẩy thương mại, khi Mỹ tìm cách lực vực dậy nền kinh tế của nước này bằng khuyến khích XK sang thị trường châu Á.

Bà Clinton tới Hà Nội vào ngày hôm nay 10/7 sau chuyến công du tới Mông Cổ. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Clinton dự kiến sẽ gặp các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội, chứng kiến nhiều lễ ký kết, từ trao đổi giáo dục cho tới các hợp đồng thương mại. Bà cũng sẽ gặp gỡ đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ.

Chiều nay, Ngoại trưởng Clinton dự kiến sẽ dành thời gian để gặp mặt đại diện của hơn 600 cựu sinh viên Fulbright nhân dịp kỷ niệm 20 năm chương trình học bổng tại Việt Nam. Fulbright là chương trình do Thượng nghị sĩ Mỹ William Fulbright sáng lập từ năm 1946, với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Mỹ và các quốc gia khác thông qua trao đổi văn hóa và giáo dục.

Đây là lần thứ ba ngoại trưởng Mỹ tới Việt Nam trong vòng ba năm qua. Chuyến thăm của bà cũng diễn ra ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Panetta vào đầu tháng sáu vừa qua, khi Mỹ chuyển trọng tâm chiến lược về châu Á.

Bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hawaii hồi năm ngoái, Ngoại trưởng Clinton từng tuyên bố Mỹ coi trọng và thúc đẩy hơn nữa trong hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Mỹ cũng mong muốn nâng tầm quan hệ, hướng tới đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.

“Tôi cho rằng, một trong những nhân tố chính ở đây, nếu nhìn vào ASEAN, thì ASEAN là một những khu vực có tầng lớp trung lưu phát triển nhanh nhất thế giới”, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết với các phóng viên tháp tùng bà Clinton khi nhắc tới khối ASEAN.

“Và khi các bạn xem xét điều gì sẽ là thành tố quan trọng cho sự phục hồi kinh tế của Mỹ, rõ ràng xuất khẩu sẽ đóng vai trò trung tâm, đặc biệt là châu Á”, quan chức yêu cầu được giấu tên này cho biết.

Cuối tuần này bà Clinton dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp lớn nhất chưa từng có của các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ ở thành phố Siem Reap, Campuchia, để thảo luận về cách thức thúc đẩy xuất khẩu của Mỹ sang khu vực.

“Nếu bạn nhìn vào…1.000 công ty hàng đầu của Mỹ tại Mỹ, phần lớn các hoạt động của người Mỹ ở châu Á là với nhóm hàng đầu của những công ty này”, quan chức cho hay.

“Vì vậy những gì chúng tôi đang tìm kiếm là khuyến khích các công ty khác hoạt động nhiều hơn ở châu Á”.

Trong chuyến công du châu Á lần này, bà Clinton cũng sẽ thăm Lào và đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ trong vòng 57 năm qua.

Theo Vũ Quý

 AFP/Dantri


cucpth

Trở lên trên