MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Như một vụ cướp mang tầm thế kỷ (Kỳ cuối)

18-07-2012 - 18:28 PM | Tài chính quốc tế

Có khá nhiều tin tức được coi là “kỳ lạ” liên tiếp diễn ra trước thời điểm nổ ra cơn bão khủng hoảng tài chính tại Mỹ đã nhấn chìm kinh tế thế giới vào suy thoái.

Đơn cử Qatar - một quốc gia nhỏ bé tại vùng Vịnh đã mua tới 20% cổ phần của thị trường chứng khoán London (LSE) vào ngày 20/9/2007. Trước đó, tập đoàn Borse Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) - một quốc gia vùng Vịnh khác, đã mua 28% cổ phần LSE từ tập đoàn quản lý thị trường chứng khoán Mỹ NASDAQ. Đây được xem như là một phần của một thỏa thuận để hai bên cùng điều hành tập đoàn Nordic OMX - tập đoàn khai thác thị trường chứng khoán Bắc Âu. Điều này xuất hiện đã kích thích các nhà lãnh đạo đưa ra một gói cứu trợ hàng tỷ đô la cho các ngân hàng của mình.

Làm thế nào để thấy hết tất cả sự kiện kỳ lạ liên quan đến nhà ở và cuộc khủng hoảng kéo theo. Nó xuất phát từ các hợp đồng tuỳ chọn bởi những con người bí ẩn, cuối cùng đã bị lột trần khi hợp đồng hết hạn, bây giờ dường như đang nghiền ngẫm thiệt hại đáng kinh ngạc trong danh mục đầu tư của họ. Người ta cho rằng có thể đây là “trò chơi” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Thuật ngữ thông dụng mới trong lĩnh vực tài chính của Wall Street trong năm 1990 là chứng khoán. Gắn bó với nhau hàng ngàn khoản cho vay, thế chấp, và về cơ bản bất cứ điều gì Wall Street muốn ràng buộc nhau, và sau đó bán các chứng khoán tươi và có giá trị trên các gói, trở thành phân khúc phát triển nhanh nhất của thị trường vay nợ mới. Chỉ phải kết nối những gói, bao gồm hàng ngàn khoản vay nợ mua nhà, đã được chứng khoán hóa và sau đó có thể được đặt vào các hợp đồng tuỳ chọn vào tháng 8/2007.

Kể từ khi các hợp đồng tùy chọn trong tháng 8/2007 hết hạn vào tháng 9/2007, và các khoản chưa biết bị lột trần khi hợp đồng hết hạn vào ngày 21/9, lúc thị trường không sụt giảm, nó là vấn đề mà chỉ tháng trước khi sự thật được tiết lộ.

Đầu năm 2008, SocGen, ngân hàng lớn thứ hai của Pháp, đã báo cáo rằng họ là nạn nhân của sự gian lận bởi một nhà kinh doanh, dẫn đến kết quả lỗ 4,9 tỷ euro. Ngoài ra, cổ phần Pháp, Đức, và Anh bị cạn sạch 350 tỷ USD cùng thời kỳ. Trong tháng 3, Wall Street đã bị rung chuyển do thông báo rằng Cục Dự trữ Liên bang đã cung cấp một khoản tín dụng  29 tỷ USD cho các gói cứu trợ. Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson, kết hợp với Nhà Trắng đưa ra một thuật ngữ mỹ miều "hành động Dự trữ Liên bang".

Cùng thời điểm đó, hai gã khổng lồ thế chấp Fannie Mae và Freddie Mac đã nhờ sự trợ giúp của Cục Dự trữ Liên bang. Cả hai gã khổng lồ giữ hoặc bảo đảm hơn 5 nghìn tỷ USD các khoản thế chấp. Cho thấy rằng Cục Dự trữ Liên bang in vô vàn tiền, và đổ vào nền kinh tế Mỹ, gây ra áp lực lạm phát lớn, như là một công cụ để hỗ trợ các tổ chức tài chính.

Một công cụ khác được Cục Dự trữ Liên bang sử dụng, nhưng không có căn cứ, được ám chỉ trong một số bài báo trên các tờ Washington Post, Telegraph, và London Observer, là khả năng Cục Dự trữ Liên bang đang đẩy mạnh thị trường chứng khoán bằng cách thao túng các thị trường tương lai. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng cùng một logic này, Cục Dự trữ Liên bang thực sự có thể mua bất cứ điều gì nó muốn để bơm tiền vào hệ thống. Điều này có nghĩa là, bất cứ khoản nào, chẳng hạn như bất động sản, nợ nhà nước và địa phương, hoặc bất kỳ tài sản bao gồm các gói thế chấp chứng khoán. Nếu Cục Dự trữ Liên bang và chính quyền Bush, thao túng thị trường vì bất cứ lý do gì, chính trị hay tiền tệ, hoặc hình sự đều ngược lại luật pháp liên bang, và có thể mở cửa cho các vụ kiện lớn, bởi vì thao tác này giống như trong hoạt động giao dịch. Nếu bạn hay tôi đã tham gia vào hoạt động như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ được xem xét một án tù dài.

Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị phá hủy vào chiều ngày 11/9/2001, đặt các Ủy ban An ninh cũng như các Cơ quan liên bang và Tiểu bang khác vào thế phải thấy mình có lỗi. Giao dịch nội gián đã diễn ra trước ngày 11/9, tất cả hồ sơ giao dịch tài chính liên quan bị phá hủy một cách thuận tiện, 47 cột thép xây dựng của Trung tâm Thương mại Thế giới với phần nghìn giây đã đổ xuống, gửi cả tòa nhà gọn gàng vào quên lãng.

Cho đến nay, chưa có lời giải thích chính thức nào của Chính phủ về sự sụp đổ này.

Theo Nguyễn Khải Hoàn

Thời báo ngân hàng

huongnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên