MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đảng phái Mỹ "lo sốt vó" với sự bành trướng năng lượng của Trung Quốc

07-08-2012 - 11:46 AM | Tài chính quốc tế

Nhiều thượng nghị sỹ Mỹ của cả 2 đảng đã gửi thư tới bộ trưởng tài chính nước này tỏ ý quan ngại sâu sắc đến những động thái mới đây của Trung Quốc ‘thò chân” vào thị trường năng lượng Bắc Mỹ.

Ông James Inhofe – một thượng nghị sỹ đảng cộng hòa tại bang Oklahoma nhận định: hành động của Trung Quốc bật đèn xanh cho người khổng lồ CNOOC mua lại toàn bộ tập đoàn Nexen của Canada với giá 15,1 tỷ USD gây lo ngại cho chính quyền Mỹ bởi nó cho thấy Trung Quốc đang muốn thao túng thị trường dầu và khí đốt của Mỹ, và đó là mối quan tâm chung của cả 2 chính đảng lớn nhất nước này, chứ không phải việc của riêng ai.

Thậm chí, một thượng nghị sỹ khác cùng 2 thành viên đảng Dân chủ là Charles Schumer đại diện cho New York và Ed Markey đại diện cho Massachusetts đã gửi thư lên Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner để bày tỏ những quan ngại sâu sắc đến an ninh năng lượng của đất nước. Bởi CNOOC – tên đầy đủ là Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc - là một doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước, và sự việc này mang yếu tố chính trị. 

Bộ tài chính Mỹ và Ủy ban đầu tư nước ngoài (CFIUS) ngay sau đó đã có một chương trình xem xét lại toàn bộ diễn biến sự việc.

Ông Inhofe là một trong những nhân vật đầu tiên cảnh báo dấu hiệu bành trướng của Trung Quốc vào năm 2005 khi CNOOC cố gắng mua lại tập đoàn Unocal Corp tại California với giá 18,5 tỷ USD. Rất may, sự việc đã được ngăn cản sau khi quốc hội Mỹ sớm nhận thức được vấn đề. Unocal sau đó được bán lại cho Chevron Corp – một tập đoàn năng lượng đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ.

Tuy nhiên, khi đó Inhofe đã thất bại trong việc thuyết phục quốc hội Mỹ phê chuẩn một điều khoản nghiêm ngặt nhằm hạn chế những sự việc kiểu như vậy tái diễn.

Quay trở lại thương vụ thâu tóm Nexen của CNOOC, phía chính phủ Canada cũng tỏ ra lo ngại về sự việc này theo hướng nó sẽ khiến chi phí chế biến và lọc dầu của nước này gia tăng.

Trong khi đó, đại diện của CNOOC lại tỏ ra “vô can” với những nghi ngại mà người Mỹ đang dấy lên. Ông này cho biết CNOOC sẽ hoàn toàn tôn trọng các quy định về luật pháp của nước sở tại và chỉ hành động trong phạm vi quyền hạn cho phép.


Hồng Liên

lienph

Marketwatch

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên