MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20 phút học tiếng Anh qua điện thoại - Giải pháp cho người bận rộn!

27-08-2012 - 11:56 AM | Doanh nghiệp giới thiệu

Học tiếng Anh qua điện thoại là một hình thức học mới được áp dụng ở nhiều nước tại châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… Với thời gian 20 phút mỗi ngày cho một cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh, những người bận rộn giờ đây đã có cách học tiếng Anh thoải mái, linh hoạt hơn mà vẫn rất hiệu quả.

Tại sao là 20 phút mỗi ngày?

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học: Não bộ con người có thể tiếp nhận thông tin và nhớ lâu nhất trong 20 phút đầu tiên của một bài giảng. Nếu đó là một bài giảng thú vị, con người còn có thể kéo dài sự tập trung hơn nữa. Và tất nhiên, nếu là một bài giảng nhạt nhẽo thì chỉ sau 20 phút, họ sẽ bắt đầu lơ là.

Thế nên, dành tối thiểu 20 phút mỗi ngày, tập trung thực sự, học đúng những gì bản thân thấy cần, sẽ giúp việc học tiếng Anh trở nên hiệu quả.

Trong 20 phút đó, bạn đã dần hình thành thói quen cho não bộ tư duy, cũng như những phản xạ, nhận dạng phát âm của từ. Và khi ứng dụng, não bộ của bạn sẽ nhạy bén hơn. Lâu dần, bạn không còn phải lo ngại về vốn từ vựng cũng như cách sử dụng chúng.

Tại sao là học qua điện thoại?

Hiện nay, các trung tâm Anh ngữ “mọc như nấm”, và đương nhiên, người đi làm có nhiều lựa chọn để phù hợp với mình về giờ học, trung tâm cũng như nhu cầu sử dụng.v.v… Đa phần, những người đi làm thường chọn giờ học buổi tối để thuận tiện cho việc đi làm. Nhưng nếu có 10 người đăng kí học, thì đã có đến 6 người học “bữa đực, bữa cái”, đó là chưa kể việc ngồi trong lớp nhưng tâm trí lại không tập trung bài giảng.

Một lí giải khá dễ hiểu, làm việc ở văn phòng 8 tiếng/ngày, cùng với áp lực công việc, khiến tâm trạng không ổn định, lại thêm những lo nghĩ. Những lúc như thế, thường thì người ta chỉ cần thời gian nghỉ ngơi để lấy lại thăng bằng. Vậy mà vẫn phải xách cặp đến lớp để đi học, điều này khiến không ít người chán nản vô cùng.

Từ đó, việc học ở trung tâm gần như không mấy hiệu quả. Nhiều người học mấy năm, nhưng khả năng thì chẳng tăng lên là bao. Để không tốn thời gian, tiền bạc một cách vô ích, người bận rộn cần chọn được phương pháp học phù hợp. Học tiếng Anh qua điện thoại là một trong những lựa chọn đó.

Học tiếng anh qua điện thoại đang ngày càng được người đi làm tin tưởng lựa chọn.

Với phương pháp này, bài học thiết kế theo thực tế công việc của từng cá nhân, đảm bảo người học có cơ hội học theo nhu cầu giao tiếp của bản thân. Ngoài ra, con người có một khả năng đó là, họ luôn nhớ những việc do chính mình làm lâu hơn những việc người khác làm. Điều này giải thích vì sao, nếu chỉ ngồi nghe giảng viên hướng dẫn, chỉ dạy thì họ sẽ không học được nhiều. Nhưng nếu người học tự lên tiếng, tự mình ứng xử với người nước ngoài để nhận được sự góp ý, họ sẽ nhớ lâu hơn.

Tại sao chọn EIV?

EIV là nơi học tiếng Anh với 100% Giáo viên nước ngoài.

Học tiếng Anh qua điện thoại là phương pháp mới được EIV đi đầu áp dụng cho người đi làm. Chương trình cho phép bạn kết nối với giáo viên mọi lúc mọi nơi. Với 100% giáo viên là người nước ngoài, được tuyển chọn khắt khe, EIV là địa chỉ đáng tin cậy dành cho người học.

Chị Ngân Khánh, giám đốc một công ty du lịch tại Sóc Trăng – học viên của EIV cho biết: “Tôi đãchọnhọc tiếng Anh qua điện thoại vìlịch trình linh hoạtvàthuận tiện, phù hợp với đặc thù công việc bận rộn của tôi. Những bài học theo đúng như những gì tôi muốn và cần. Giáo viêntại trung tâm có kinh nghiệm, thường xuyên có những bài họcqua email,qua đó kỹ năng nghe nói của tôiđượcthực sựcải thiện.”

" Học tiếng Anh qua điện thoại, người học được kiểm tra trình độ miễn phí với giáo viên nước ngoài. Trước mỗi bài học, giáo viên sẽ gửi email để học viên có sự chuẩn bị trước. Sau đó giáo viên đều đặn gọi điện cho học viên vào thời gian đã sắp xếp. Như thế việc học của học viên sẽ được xuyên suốt và đều đặn.

Thông tin chương trình học tham khảo tại:

EIV International Education Group – Tiếng Anh Qua Điện Thoại

http://www.hoctienganhquadienthoai.com

Điện thoại: (08) 351. 282. 64 – 0977.839.765

Email: hotro@tienganhquadienthoai.com "

thanhhuong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên