MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam xuống mức B2

28-09-2012 - 13:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa hạ xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam 1 bậc xuống còn B2. Triển vọng xếp hạn tín nhiệm dài hạn được duy trì ở mức ổn định.

Theo thông báo vừa phát đi của Moody’s hôm nay 28/9, việc hạ xếp hạng tín nhiệm đối với Việt Nam là do hệ thống ngân hàng đang chịu sức ép lớn bởi tác động từ việc bùng nổ tăng trưởng tín dụng trong thời gian dài và thắt chặt chính sách.

Xếp hạng trái phiếu dài hạn bằng đồng ngoại tệ được Moody’s duy trì ở mức B1, song trần xếp hạng tiền gửi ngoại tệ dài hạn hạ từ mức B2 xuống B3. Trần xếp hạng trái phiếu và tiền gửi phát hành bằng đồng nội tệ giữ nguyên mức Ba2.

Standard & Poor’s trong khi đó xếp hạng tín dụng của Việt Nam ở mức BB- và Fitch là B+, cả hai đều giữ triển vọng ổn định.

Xếp hạng tín dụng của Moody’s đưa ra ngày hôm nay cũng là mức xếp hạng thấp nhất trong 3 tổ chức xếp hạng uy tín trên thế giới khi thấp hơn 2 bậc so với xếp hạng của S&P và thấp hơn 1 bậc so với của Fitch.

Trong 9 tháng đầu năm nay, GDP của Việt Nam đã tăng trưởng 4,73% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với tốc độ tăng 5,77% cách đây 1 năm. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 tuy nhiên lại leo lên mức cao nhất 3 tháng tại 6,48% so với cùng tháng năm ngoái và tăng 2,2% so với tháng 8 – tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2011.

Hồi đầu tháng này, Thủ tướng nhận định nền kinh tế có thể tăng trưởng 5,5% trong năm nay và lạm phát có thể giữ ở mức 6%.

Fitch dự báo GDP của Việt Nam sẽ tăng 5% trong năm nay, sau khi tăng 5,89% trong năm 2011.

Thành Hưng

hangnt

Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên