MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ tức khủng

Dù hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ rất khủng.

NĐT nắm giữ những cổ phần của các doanh nghiệp này như bắt được vàng khi CP liên tục tăng giá, trái ngược với xu hướng đi xuống của thị trường chung.

Cao không tưởng

Doanh nghiệp trả cổ tức khủng nhất tính đến thời điểm hiện nay là CTCP Đầu tư xây dựng Hà Nội - Hancic (HCI). Theo kế hoạch, HCI sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 50% (5.000 đồng/CP).

Việc thanh toán cổ tức nêu trên kể từ ngày 10-10 sắp tới. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng, bởi mới đây doanh nghiệp này tiếp tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2012 là 44 tỷ đồng và chi trả cổ tức năm 2012 lên đến 60% vốn điều lệ.

Trước đó, ngay trong tháng 6, HCI đã chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Nếu cộng dồn tất cả đợt cổ tức trong năm 2012, cổ đông của HCI có thể nhận được 85% - con số không tưởng đối với TTCK hiện nay.

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) cũng là doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức cao chót vót. Căn cứ kết quả 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012, mới đây HĐQT của GHC định hướng cổ tức 2012 lên đến 45%. Trước mắt, GHC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 là 30%.

Ngày 19-9 vừa qua, ĐHCĐ của CTCP Mía đường Sóc Trăng đã nhất trí chia cổ tức bằng tiền mặt niên độ 2010-2011 với tỷ lệ 30%. Cũng với tỷ lệ chi trả cổ tức lên đến 30% là các trường hợp của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) bao gồm 10% còn lại của năm 2011 và tạm ứng 20% của năm 2012; CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (HGM) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012; CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT) tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012; CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) tạm ứng cổ tức năm 2012. Đặc biệt, CTCP Bột giặt Net (NET) chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 với tỷ lệ lên đến 50%.

Trên đà tăng trưởng

Điểm dễ dàng nhận thấy là các doanh nghiệp có mức chi trả cổ tức cao đều đang trên đà tăng trưởng khá tốt. CP của các doanh nghiệp này đang là hàng hiếm, được NĐT săn lùng và giá CP cũng được giao dịch cao gấp nhiều lần so với mệnh giá. Lấy dẫn chứng từ trường hợp của CTCP Mía đường Sóc Trăng.

Theo BCTC năm 2012 (năm tài chính kết thúc ngày 30-6) đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này đạt 58 tỷ đồng (tăng gấp 8 lần so với mức 7 tỷ đồng của niên độ trước), tương ứng với EPS đạt 14.539 đồng/CP.

Điểm nổi bậc trong niên độ này là hoạt động tài chính giảm lỗ từ 34 tỷ đồng của năm trước xuống còn 22 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng giảm mạnh 36% xuống còn 4,8 tỷ đồng. Thêm vào đó, hoạt động khác cũng mang về cho công ty 611 triệu đồng lợi nhuận, trong khi năm trước lỗ 161 triệu đồng.

Quay lại với trường hợp khủng Hancic. Dù là doanh nghiệp ”sinh sau đẻ muộn” trong lĩnh vực xây dựng, nhưng Hancic đã không ngừng phát triển mở rộng loại hình hoạt động. Từ một doanh nghiệp chủ yếu ở lĩnh vực xây lắp, nhưng khi chuyển sang đầu tư bất động sản đã đạt được những kết quả hết sức thành công.

Một trong những thế mạnh giúp Hancic cạnh tranh tốt với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực là chi phí sản xuất hợp lý. Mọi hoạt động liên quan đến chi phí sản xuất luôn được điều chỉnh hợp lý nhằm giảm thiểu các chi phí hao hụt, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chính sách này đã phát huy được hiệu quả trong năm 2008 và 2009. Thời điểm đó, chi phí nguyên vật liệu xây dựng có sự biến động nhưng với việc sử dụng các trang thiết bị tiên tiến, trình độ công nghệ cao đã giúp công ty nâng cao hiệu quả lao động và tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm đáng kể, lợi nhuận được nâng cao rõ rệt.

Theo BCTC năm 2009, lợi nhuận sau thuế của Hancic tăng hơn 200% so với năm 2008. Vì thế, dù thị trường bất động sản rơi vào tình trạng “đóng băng” nhưng Hancic vẫn duy trì được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng so với nhiều doanh nghiệp cùng lĩnh vực.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế hợp nhất các năm 2010 và 2011 đạt lần lượt 29,8 tỷ đồng (tương đương EPS 6.449 đồng/CP) và 23,8 tỷ đồng (tương đương EPS 4.664 đồng/CP). Riêng năm 2012 ước đạt 44 tỷ đồng, tương đương 84% vốn điều lệ 52 tỷ đồng.

Theo Hải Hồ
Sài gòn đầu tư

phuongmai

Trở lên trên