MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần

09-02-2021 - 22:40 PM | Thị trường

Mưa lớn tại Hà Nội khiến các chợ truyền thống vắng khách hơn thường lệ. Ngày 28 Tết, một số loại hoa quả bày mâm ngũ quả tăng giá gấp 5 lần. Chuối xanh 10.000 đồng/quả, đủ đủ xanh 30.000 đồng/quả nhỏ. Trầu cau 20.000 đồng/cơi

28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần  - Ảnh 1.
Chưa chính thức vào kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, thời tiết xấu, mưa lớn khiến các chợ truyền thống vắng khách hơn thường lệ. Thực phẩm tươi sống, hoa tươi, hoa quả đầy ắp chợ, giá một số mặt hàng tăng phi mã
28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần  - Ảnh 2.
Ghi nhận tại các chợ Kim Liên, Khương Thượng, Trung Văn (Hà Nội), hoa quả hầu hết tăng giá 30% so với tuần trước. Chị Nguyễn Thu (tiểu thương chợ Kim Liên) cho biết, 28 Tết, khách vắng nhất thời do mưa lớn, sức mua nhìn chung vẫn cao
28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần  - Ảnh 3.
Mua 170.000 đồng nải chuối xanh sáng 28 Tết, chị Vũ Thị Trang (Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngỡ ngàng khi tiểu thương báo giá 10.000 đồng quả. Chị Trang nhẩm tính, giá chuối hiện cao gấp 5 lần. Mang ý nghĩa đủ đầy, đu đủ xanh cũng tăng giá gấp 5-7 lần ngày thường, giá 30.000 đồng/ quả nhỏ. Trầu cau 20.000 đồng/ cơi
28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần  - Ảnh 4.
Phật thủ quả bé dưới 100.000 đồng/ quả, những quả to loại “VIP” có thể lên tới 200.000 – 300.000 đồng
28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần  - Ảnh 5.
Tuy chợ vắng khách nhưng tiểu thương cho hay, quả ngon đều có khách đặt trước, hẹn hết mưa sẽ ra lấy. Khách quen nhà gần được tiểu thương ưu ái mang vào tận nhà
28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần  - Ảnh 6.
Nhà vườn kêu cứu vì hoa rớt giá, nhưng giá hoa thương lái bán lẻ tại chợ vẫn tăng vùn vụt. Cúc, hồng quanh mức 50.000 đồng/ 10 bông, hoa ly 30.000 đồng/ cành, …
28 Tết, hoa quả tăng giá gấp 5 lần  - Ảnh 7.
Gà cũng rục rịch tăng giá 10% so với ông Công ông Táo. Gà ta (nguyên con chưa làm) trước 110.000 đồng/kg thì hiện nay phổ biến là 130.000-140.000 đồng/kg (gà trống); gà mái tăng giá từ 100.000 đồng lên 120.000-130.000 đồng/kg. Gà trống đắt hàng cho nhu cầu cúng, lễ cuối năm.


Theo Việt Linh

Tiền phong

Trở lên trên