MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 điều bố mẹ nên dạy con trước khi quyết định cho bé đi học mẫu giáo

03-08-2023 - 20:23 PM | Sống

3 điều bố mẹ nên dạy con trước khi quyết định cho bé đi học mẫu giáo

Trước khi đi học mẫu giáo, trẻ cần học một số điều cơ bản để có thể thuận lợi trong việc hòa đồng với mọi người.

Mẫu giáo là giai đoạn bước ngoặt đối với một đứa trẻ khi rời xa vòng tay của cha đình để bước vào một môi trường mới hoàn toàn. Vì thế, nếu người mẹ càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì con cái khi đi học mẫu giáo sẽ thuận lợi bấy nhiêu, dưới đây là 3 điều cần chú ý:

1. Dạy trẻ cách chia sẻ

Trẻ nhỏ thường có tính sở hữu rất cao đối với những thứ chúng thích, đó là lý do cha mẹ nên dạy trẻ cách chia sẻ. Hiện nay có rất nhiều đứa trẻ là con một, cha mẹ dành hết tình yêu thương cho chúng, điều này thường khiến trẻ tự cho mình là trung tâm.

3 điều nhất định phải dạy con trước khi đi học mẫu giáo - Ảnh 1.

Cha mẹ có thể dạy trẻ biết cách chia sẻ khi chơi đùa với những người khác bằng cách cho đồ ăn, cùng nhau chơi chung...

Dạy trẻ cách chia sẻ trước khi đi học mẫu giáo có nhiều lợi ích quan trọng như sau:

- Chia sẻ giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, học cách tương tác và giao tiếp với người khác một cách tích cực. 

- Chia sẻ giúp trẻ học cách hợp tác và làm việc nhóm cùng nhau để đạt được mục tiêu chung.

- Chia sẻ giúp trẻ hiểu rằng, việc giúp đỡ và chia sẻ với người khác là điều rất quan trọng và có ý nghĩa, trẻ sẽ có tấm lòng nhân ái hơn.

- Khi chia sẻ, trẻ sẽ học được cách suy nghĩ và phân tích một vấn đề, học cách đưa ra quyết định và đưa ra lời khuyên cho người khác.

2. Dạy trẻ chào khi gặp người quen

Khi gặp người quen và chào hỏi, trẻ không chỉ vượt qua được sự nhút nhát của bản thân mà còn gây thiện cảm với người khác. Chào hỏi người quen không chỉ giáo dục trẻ phép lịch sự mà còn có thể rèn luyện cho trẻ tính chủ động và dũng cảm khi làm quen với người khác.

3 điều nhất định phải dạy con trước khi đi học mẫu giáo - Ảnh 2.

Dạy trẻ cách chào hỏi khi gặp người quen trước khi đi học mẫu giáo có nhiều lợi ích như sau:

- Chào hỏi giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, học cách tương tác và giao tiếp với người khác một cách lịch sự và hòa nhã.

- Chào hỏi giúp trẻ cảm thấy tự tin và thoải mái khi giao tiếp với người khác. Khi trẻ được dạy cách chào hỏi, chúng sẽ dễ dàng hòa nhập vào một môi trường mới và tạo mối quan hệ tốt với người khác.

- Chào hỏi giúp trẻ thể hiện sự quan tâm và tình cảm đến người khác. 

- Chào hỏi giúp tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi mà trẻ có thể giao tiếp và tương tác với nhau một cách lịch sự và hòa nhã. 

3. Dạy trẻ không lục lọi đồ của người khác

Khi còn nhỏ, trẻ chưa có khái niệm về quyền riêng tư, chủ quyền nên thường tự ý lấy đồ của người khác khi chưa được phép, điều này khiến cho nhiều người mẹ rất phiền lòng. Thậm chí, một số người mẹ còn nghĩ rằng, con còn nhỏ nên tò mò, ham chơi, có thể lớn lên tính cách này sẽ tự biến mất.

3 điều nhất định phải dạy con trước khi đi học mẫu giáo - Ảnh 3.

Điều này thường khiến trẻ không phân biệt được mối quan hệ giữa mình và người khác từ nhỏ, dễ dẫn đến tính kiêu căng, ích kỷ. Khi trẻ lục lọi đồ của người khác, cha mẹ có thể từ từ hướng dẫn và nói: "Con xin phép của người khác chưa?". Cha mẹ nên kiên nhẫn dạy con mình từ từ thì trẻ mới dần hiểu được việc mình không nên làm.

Bên cạnh đó, dạy trẻ không được phép lục lọi đồ đạc của người khác có nhiều lợi ích như sau:

- Giúp trẻ hiểu rằng mỗi người có quyền riêng tư và phải được tôn trọng, chúng sẽ phát triển kỹ năng tôn trọng và đồng cảm với người khác.

- Giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội và học cách tương tác và giao tiếp với người khác một cách lịch sự và hòa nhã. Điều này có thể tạo ra một môi trường tích cực và tạo mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh.

- Giúp trẻ hiểu rằng mỗi người đều có tài sản của riêng mình và phải được giữ gìn, chúng sẽ trở nên trách nhiệm hơn và có ý thức bảo vệ tài sản của mình và người khác.

- Giúp trẻ tránh những rắc rối và phiền hà gây ra cho người khác.

Theo Phan Hằng

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên