MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 điều mọi phụ nữ cần có và nên biết khi bước vào "tuổi đẹp nhất đời người"

26-11-2016 - 08:56 AM | Sống

Tuổi 30 là khoảng thời gian “mặn mà” nhất của người phụ nữ. Theo trang Brightside, để ngưỡng tuổi băm trôi qua đầy ý nghĩa, bạn cần nắm rõ 30 điều mọi phụ nữ nên có và biết trong giai đoạn này.

Khi 30 tuổi, bạn cần có:

1. Một người bạn trai cũ có thể nhắc bạn về quá khứ, về việc bạn đã ra đi như thế nào.

2. Một món đồ nội thất xinh xắn nhưng chưa từng được sở hữu bởi các thành viên khác trong gia đình.

3. Một bộ cánh hoàn hảo để trưng diện nếu ông chủ hoặc chàng trai trong mộng muốn gặp mặt bạn ngay trong một giờ tới.

4. Một chiếc ví, một chiếc vali và một chiếc ô không làm bạn thấy xấu hổ khi mang bên mình.

5. Tuổi thanh xuân khiến bạn hài lòng để tiếp tục tiến xa hơn.

6. Quá khứ đủ ngọt ngào để bạn ước muốn kể lại nó khi về già.

7. Nhận ra rằng, bạn sẽ già đi nên hãy dành dụm tiền cho lúc trái gió trở trời.

8. Một địa chỉ e-mail, một hộp thư thoại và một tài khoản ngân hàng, tất cả không ai có quyền truy cập ngoại trừ bạn.

9. Một bản sơ yếu lý lịch chuẩn từng mi li mét.

10. Một người bạn luôn khiến bạn cười và một người luôn cho phép bạn khóc.

11. Một bộ tua vít, một máy khoan không dây và một chiếc áo ngực ren màu đen.

12. Một món đồ đắt đỏ bạn tự thưởng cho mình, vì bản thân xứng đáng.

13. Niềm tin rằng bạn xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp.

14. Một chế độ chăm sóc da, thói quen tập thể dục và kế hoạch để đối phó với những vấn đề khác trong cuộc sống có thể tồi tệ hơn khi bạn 30.

15. Một khởi đầu vững chắc với công việc ưng ý, mối quan hệ tốt đẹp và tất cả những mặt khác của đời sống sẽ trở nên tốt hơn.

Còn 15 điều, bạn nên biết...

1. Cách yêu say đắm, cuồng nhiệt mà vẫn không đánh mất chính mình.

2. Cảm nhận về việc có con.

3. Làm thế nào để bỏ một công việc, chia tay với người yêu và đối đầu với một người bạn mà không mất đi tình bạn.

4. Lúc nào nên cố gắng và lúc nào nên bỏ cuộc.

5. Biết cách để giao tiếp.

6. Không phải xin lỗi về những điều không phải do bạn.

7. Làm thế nào để sống một mình, ngay cả khi bạn không thích.

9. Cách tự tổ chức tiệc sinh nhật cho mình.

10. Bạn không thể thay đổi chiều dài của đôi chân hay số đo vòng 3, cũng không thể thay đổi được tính cách của cha mẹ.

11. Tuổi thơ của bạn có thể không được hoàn hảo, nhưng nó qua rồi.

12. Những gì bạn sẽ làm và không nên làm vì tiền bạc hay tình yêu.

13. Không ai khỏe mạnh nếu cứ hút thuốc, uống rượu, dùng ma túy hoặc không chăm sóc răng miệng trong suốt thời gian dài.

14. Biết ai có thể tin tưởng, ai không; tại sao bạn không nên tự đổ lỗi cho bản thân.

15. Hiểu được tại sao người ta vẫn nói rằng, cuộc sống bắt đầu ở tuổi 30.

Nguyễn Nguyễn

Brightside

Trở lên trên