MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 kiểu người không nên kết giao, có là bạn bè cũng đừng bao giờ thân thiết tin tưởng kẻo có ngày "trắng tay"

23-01-2019 - 13:29 PM | Sống

Bạn bè cần gì số lượng, cho dù ít nhưng tin được nhau mới là quan trọng nhất.

Trong cuộc đời này bạn có cơ hội quen biết và gặp gỡ rất nhiều người. Có người thế này, có người thế kia nhưng với 4 kiểu người dưới đây bạn nên tuyệt đối tránh kết thân, cũng đừng tin tưởng giao trọng trách gì cho họ kẻo mất cả bạn bè lẫn tiền bạc. Niềm tin và lòng tốt rất đắt, đừng phí hoài cho những người không xứng đáng.

Đầu tiên, những người lợi dụng "đạo đức" để lừa gạt

Xã hội hiện nay xuất hiện rất nhiều tình trạng lợi dụng hai tiếng "đạo đức" để ép buộc, dẫn dắt hành vi và tâm lý người khác. Lấy ví dụ về một bức ảnh chụp cảnh bà cụ quỳ gối trước mặt anh cảnh sát giao thông. Nếu có người chứng kiến toàn bộ sự việc, họ sẽ biết sự thật hóa ra lại là anh cảnh sát bắt phạt một người tài xế đang lái xe trong tình trạng say rượu, nhưng mẹ anh tài xế cứ quỳ xuống để xin tha cho con trai. Tuy nhiên, nếu người ngoài không biết chuyện nhìn vào, họ sẽ lầm tưởng bà cụ mới là người bị bắt nạt và phẫn nộ về hành vi của cảnh sát. Hai mẹ con người tài xế đã lợi dụng tâm lý này để tạo áp lực khiến anh cảnh sát bối rối, không thể thực hiện hành vi xử phạt của mình. Có thể thấy, bà mẹ đã lợi dụng khía cạnh "đạo đức" của những người xung quanh để tư lợi cá nhân.

Nếu kết giao với kiểu người này, khi họ tới nhờ vả xin giúp đỡ với vô vàn danh nghĩa về "đạo đức", về "tình nghĩa bạn bè" bấy lâu, chúng ta sẽ rơi vào thế yếu mà không thể từ chối họ. Đây là điển hình của tính ích kỷ, chỉ để ý đến cái lợi riêng mình mà không đặt bản thân vào vị thế, cảm xúc của người khác.

4 kiểu người không nên kết giao, có là bạn bè cũng đừng bao giờ thân thiết tin tưởng kẻo có ngày trắng tay - Ảnh 1.

Tránh xa kiểu bạn bè ích kỷ nếu không muốn mua dây buộc mình.

Thứ hai, người sống theo tiêu chuẩn kép

Đây là kiểu người thích dùng đạo lý, dùng các tiêu chuẩn của thánh nhân để đánh giá người khác nhưng bản thân mình lại chỉ sống theo sở thích và mong muốn của cá nhân. Họ đối xử khắt khe với người khác, muốn người khác hành xử hợp lý hợp tình, và sẽ là người đầu tiên đứng ra phê phán gay gắt nếu bắt gặp một lỗi sai, dù lớn dù nhỏ. Tuy nhiên, bản thân những người sống theo tiêu chuẩn kép luôn dễ dãi với chính mình, từ đó buông thả mình trong lối sống vô nguyên tắc, không thể làm nên việc lớn.

Thứ ba, kiểu người thích bắt nạt kẻ yếu

Người sống càng lương thiện, hiền lành thì càng dễ bị kiểu người này tìm cách bắt nạt, lợi dụng triệt để. Khi bạn càng nhân nhượng, họ sẽ càng lấn tới. Nhưng khi bạn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, họ lại trở nên kiêng dè, sợ sệt mà không dám làm gì quá đáng.

4 kiểu người không nên kết giao, có là bạn bè cũng đừng bao giờ thân thiết tin tưởng kẻo có ngày trắng tay - Ảnh 2.

Họ không muốn giúp đỡ người khác mà chỉ "nhăm nhe" bắt nạt, lợi dụng cho mục đích riêng.

Nếu coi kiểu người này là bạn bè, chúng ta có thể sẽ phải trả giá đắt vì bị phản bội và đâm sau lưng bất kỳ lúc nào. Trong lúc ta gặp khó khăn nguy cấp, thay vì chìa tay ra giúp đỡ, rất có thể chính họ sẽ "thêm dầu vào lửa, góp gió thành bão" để đứng sau mưu lợi từ sự thất bại của chúng ta.

Thứ tư, kiểu người thích giả nhân giả nghĩa

Cho dù luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức, hành vi của kiểu người này lại khiến người ta phải đề phòng, tránh xa và không dám tin tưởng. Người xưa có câu "Miệng nam mô, bụng một bồ dao găm" chính là sự miêu tả điển hình nhất cho kiểu người này.

Kết giao với kẻ thích giả nhân giả nghĩa, anh ta có thể nói lời rất tốt cho bạn nghe, không phải vì anh ta thực sự nghĩ thế, mà vì những lời đó có lợi cho anh ta. Kiểu người này coi trọng và đặt nặng ích lợi lên trên cả nguyên tắc cá nhân lẫn tình nghĩa bạn bè.

4 kiểu người không nên kết giao, có là bạn bè cũng đừng bao giờ thân thiết tin tưởng kẻo có ngày trắng tay - Ảnh 3.

Nhìn bề ngoài thì khó lòng mà nhận ra kiểu người giả nhân giả nghĩa đáng sợ như thế nào.

Mức độ đáng tin của một người không thể hiện hết qua lời nói, nhưng lại phản ánh thông qua hành động của họ. Muốn hiểu được một người, bạn chớ nên nghe họ nói gì mà hãy chú ý xem họ làm gì vì hành vi mới bộc lộ rõ nhất bản tính và suy nghĩ của con người. Kết thân hay đặt lòng tin vào một trong bốn kiểu người trên sẽ khiến bạn phải trả giá đắt vì dù là bạn bè thân thiết, họ vẫn có thể trở mặt và "đâm sau lưng" bạn bất cứ lúc nào. Do vậy, muốn chọn bạn mà chơi thì chọn ít người nhưng thực sự đáng tin cậy để kết giao vẫn tốt hơn cả.

Dương Mộc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên