MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 dấu hiệu cho thấy bạn đang “ném tiền qua cửa sổ” mà không hay biết

24-03-2017 - 15:47 PM | Sống

Trong cuộc sống, ai cũng phải băn khoăn, xoay sở với những quyết định về tiền bạc và có một vài người sẽ quản lý tiền bạc tốt hơn phần đông còn lại trong chúng ta.

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng bạn là bậc thầy trong quản lý tài chính cá nhân hoặc bạn chưa bao giờ đưa ra những quyết định sai lầm về tiền bạc thì hãy xem xét lại sau khi đọc bài viết này. Rất có thể bạn không phải là “thần giữ của” như bạn vẫn nghĩ đâu.

Theo tờ Business Insider, dưới đây là 7 dấu hiệu cho thấy bạn đang “ném tiền qua cửa sổ” mà không hề hay biết.

Bạn không biết mình đã kiếm được bao nhiêu và chi tiêu hết bao nhiêu

Nếu bạn không biết chính xác số tiền đến và đi khỏi tài khoản ngân hàng mỗi tháng, bạn đang đi sai đường và rất có thể rơi vào tình trạng chi tiêu lãng phí hoặc nợ nần.

Giải pháp cho bạn: Hãy bắt đầu lập một bản ghi chép về thu nhập và chi tiêu hàng tháng. Bạn có thể dùng đến các công cụ có sẵn như Mint, LearnVest, You Need a Budget hay đơn giản chỉ là một file excel, bút và giấy… tùy theo sở thích của bạn.

Một khi bạn biết mình đã kiếm được bao nhiêu và tiêu hết bao nhiêu, những con số còn lại sẽ tiết lộ cho bạn biết mình có thể tiết kiệm bao nhiêu, dùng cho đầu tư bao nhiêu và còn bao nhiêu để mua chiếc tai nghe hoặc đôi giầy mới.

Bạn mang thẻ tín dụng và nợ

Có những khoản nợ tốt đến từ việc đầu tư trong tương lai. Nhưng bên cạnh đó cũng có những khoản nợ xấu với lãi suất cao mà không giúp bạn làm giàu hay mua sắm tài sản gì cả.

Giải pháp cho bạn: Hãy ưu tiên trả tất cả những khoản nợ thẻ tín dụng trước nhất. Bởi vì những khoản nợ với lãi suất cao có thể vượt ra ngoài tầm kiểm soát và khiến bạn mất hàng đống tiền để trả lãi.

Bạn luôn bị bất ngờ khi nhận hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn chỉ sống dựa vào đồng lương và chi tiêu hết số tiền kiếm được mỗi tháng, bạn sẽ làm gì nếu như gặp phải trường hợp khẩn cấp chẳng hạn như đi bệnh viện? Bạn sẽ lấy tiền ở đâu để đóng học phí cho con và lo chi phí trong 1 tuần không làm việc?

Giải pháp cho bạn: Có 2 cách để bạn giảm thiểu rủi ro với dòng tiền của mình: kiếm nhiều hơn hoặc tiêu ít hơn. Nếu lựa chọn con đường thứ nhất, bạn phải đề xuất với sếp tăng lương hoặc kiếm thêm thu nhập bên ngoài trong khi vẫn làm việc. Ngược lại, nếu lựa chọn chi tiêu ít hơn, bạn phải đưa ra những quyết định quan trọng để giảm thiểu ngân sách chi tiêu chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiền tàu xe…

Bạn bị áp lực về tiền bạc

Cảm giác áp lực về tiền bạc và luôn thấy tội lỗi mỗi lần tiêu tiền cũng là một biểu hiện của việc sống dựa vào đồng lương còm cõi. Một nghiên cứu của American Psychological Association năm 2015 đã chỉ ra rằng 72% người Mỹ gặp áp lực về tiền bạc ít nhất một lần trong tháng.

Giải pháp cho bạn: Nếu bạn luôn gặp áp lực về tiền bạc, bạn đã biết có thứ gì đó không đúng và nhiệm vụ của bạn là phải tìm ra vấn đề. Hãy cố gắng tìm hiểu chính xác xem bạn gặp áp lực ở đâu: Bạn không đủ tiền thanh toán hóa đơn? Bạn không đủ tiền để đi xem phim giải trí hàng tháng? Hay bạn lo lắng phải làm việc suốt đời vì chưa tiết kiệm được đồng nào cho việc nghỉ hưu?

Bạn vẫn băn khoăn về việc tiết kiệm cho nghỉ hưu

Mặc dù việc nghỉ hưu có thể xa vời với rất nhiều bạn trẻ, nhưng sức mạnh của lãi suất kép sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại. Bắt đầu tiết kiệm cho tuổi nghỉ hưu càng sớm càng tốt là việc ai cũng nên làm.

Giải pháp cho bạn: Tiết kiệm cho việc nghỉ hưu có nhiều cách khác nhau, dù bạn lựa chọn cách nào thì bạn cũng nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước, xem họ thường phạm sai lầm ở những chỗ nào và rút ra bài học cho bản thân.

Bạn sợ đầu tư

Nếu bạn luôn ám ảnh về việc phải mang tiền đi đầu tư hoặc sợ sẽ đánh mất tất cả vì đầu tư, bạn sẽ không bao giờ giàu được.

Giải pháp cho bạn: Tỷ phú Warren Buffett gợi ý cho bạn một cách đầu tư đỡ rủi ro hơn rất nhiều: đó là đầu tư vào những quỹ chỉ số thấp.

Bạn luôn cảm thấy phải che giấu một thứ gì đó

Nếu bạn vẫn luôn sợ hãi ai đó sẽ phát hiện ra sự thật đằng sau vấn đề tài chính của mình, bạn đang mắc sai lầm nghiêm trọng. Sự thật là không có gì đáng sợ hay bất hợp pháp ở đây cả. Nếu như bạn không có đủ khả năng để mua một chiếc xe sang trọng, bạn có thể đi thuê. Bạn không thể mua một ngôi nhà đắt tiền thì bạn có thể đi ở trọ… Vì thế, đừng lo lắng ai đó sẽ “bóc mẽ” thực trạng tài chính của bạn.

Giải pháp cho bạn: Dù bất cứ ai tìm ra vấn đề của bạn, đó cũng có thể là người sẽ giúp bạn. Vì thế, đừng cố gắng che giấu vấn đề về tài chính làm gì.

Huy Hoàng

Busisnessinsider

Trở lên trên