MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

700 nhà xây trái phép ở Đồng Nai: Xử lý cán bộ thời trước nếu sai phạm

26-10-2023 - 16:16 PM | Bất động sản

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định, sẽ xử lý trách nhiệm cán bộ địa phương nhiệm kỳ trước nếu có sai phạm liên quan vụ 700 căn nhà xây trái phép.

Liên quan việc giải tỏa mặt bằng để thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa -  Vũng Tàu thì phát hiện có 700 căn nhà xây dựng trái phép ở phường Phước Tân (TP Biên Hòa), trưa 26/10, trả lời VTC News, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ địa phương nhiệm kỳ trước nếu phát hiện có sai phạm.

Theo ông Đức, tình trạng xây nhà trái phép tại phường Phước Tân (TP Biên Hòa) xảy ra vào thời điểm năm 2003 - 2004, thuộc địa bàn huyện Long Thành (nay thuộc TP Biên Hòa).

“Hiện tại tỉnh Đồng Nai đang thanh tra để quy trách nhiệm lãnh đạo địa phương từng thời kỳ để có hướng kiểm điểm trách nhiệm. Nếu có phát hiện cán bộ, lãnh đạo địa phương nhiệm kỳ trước có sai phạm thì sẽ xử lý, kiểm điểm trách nhiệm", ông Đức nói.

700 nhà xây trái phép ở Đồng Nai: Xử lý cán bộ thời trước nếu sai phạm - Ảnh 1.

Ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo ông Đức, hiện tại lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang kiểm tra, kiểm đếm và giao UBND TP Biên Hòa xác định thời gian xây dựng trước và sau 1/7/2014.

Sau đó, cơ quan chức năng sẽ phân tích, tùy vào trường hợp cụ thể mới bồi thường tái định cư.

“Cơ quan chức năng sẽ rà soát lại, trường hợp nào phù hợp với quy hoạch, không phù hợp quy hoạch, cái nào xây dựng trước và sau mới có chính sách bố trí tái định cư”, ông Đức nói.

700 nhà xây trái phép ở Đồng Nai: Xử lý cán bộ thời trước nếu sai phạm - Ảnh 2.

Khu phố Vườn Dừa thuộc phường Phước Tân - nơi đang có 200 trường hợp nhà xây không phép.

Trước đó, UBND phường Phước Tân có báo cáo lên UBND TP Biên Hòa về việc thống kê, lập danh sách các trường hợp mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay, xây dựng không phép trên đất nông nghiệp trong quá trình giải phóng mặt bằng cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Qua thống kê, rà soát đã phát hiện có 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp. Trong đó, có khoảng 200 căn thuộc về khu phố Vườn Dừa, khoảng 180 trường hợp tại khu phố Miễu và khu phố Hương Phước khoảng 200 căn nhà.

700 nhà xây trái phép ở Đồng Nai: Xử lý cán bộ thời trước nếu sai phạm - Ảnh 3.

Khu phố Hương Phước có khoảng 200 căn nhà xây dựng trái phép.

Ngày 12/9, UBND phường Phước Tân có văn bản kiến nghị UBND TP Biên Hòa giao thanh tra liên ngành xác minh 700 căn nhà xây dựng không phép thuộc đất thu hồi làm dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Những căn nhà này thuộc các hộ gia đình, cá nhân xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô, chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất nên chưa đủ cơ sở quy chủ. Việc phát sinh 700 hộ giải tỏa nhà ở tương đương phát sinh thêm 700 lô tái định cư.

Để giải quyết vướng mắc trên, UBND phường Phước Tân kiến nghị thanh tra nhằm tạo thuận lợi cho việc quy chủ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, việc này cũng tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp gây mất an ninh trật tự trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân (TP Biên Hòa) phải thu hồi 741 thửa với diện tích 60ha, trên 1.700 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, số hộ giải tỏa một phần (đất trống) khoảng 200 hộ. Số hộ bị giải tỏa trắng là khoảng 1.500 hộ, cụ thể có khoảng 800 căn nhà đã có cập nhật trên bản đồ thu hồi đất.

Đặc biệt, có khoảng 700 căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp phân lô chưa được cập nhật trên bản đồ thu hồi đất, chưa đủ cơ sở quy chủ.

Theo Lương Ý

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên