MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai từng ước có chiếc Range Rover của nữ hoàng Anh giờ có thể mua được: Xe đi 30.000km sau 7 năm, đã lắp thêm 'đồ chơi'

06-02-2024 - 09:45 AM | Lifestyle

Một chiếc Range Rover SDV8 Autobiography từng thuộc sở hữu của nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth đã bất ngờ được rao bán.

Một chiếc Range Rover SDV8 Autobiography bản kéo dài đời 2016 từng thuộc sở hữu của nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth II đang được rao bán công khai. Bên đảm nhận quy trình sang tay chiếc xe đặc biệt này là đại lý hạng sang Bramley Motor Cars của Anh.

Chiếc Range Rover được rao bán từng được sử dụng để đưa đón cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle Obama khi họ ghé thăm Anh Quốc vào 2016. Đặc biệt hơn nữa, người cầm lái tới đón cựu tổng thống Mỹ khi đó là hoàng tử Philip, bên cạnh ông là nữ hoàng Elizabeth II. 4 người sau đó lên xe tiến về điện Windsor.

Ai từng ước có chiếc Range Rover của nữ hoàng Anh giờ có thể mua được: Xe đi 30.000km sau 7 năm, đã lắp thêm 'đồ chơi'- Ảnh 1.

Chiếc Range Rover đang bán từng chở cùng lúc 4 yếu nhân thuộc diện quan trọng nhất toàn cầu vào 2016. Ảnh: Drive

Hành trình trên được biết đến như là dịp gần như duy nhất một tổng thống Mỹ đương nhiệm di chuyển mà không sử dụng quái thú bọc thép "The Beast" chế tạo riêng cho họ.

Để phục vụ giới hoàng gia Anh, chiếc Range Rover đã được tùy biến đặc biệt trước khi bàn giao. Một số trang bị được hé lộ trong bài đăng bán bao gồm đèn cứu hộ cảnh sát đặc biệt, tay nắm bổ sung cho hàng ghế 2, thềm cửa cố định (không có trên xe phổ thông vì làm ảnh hưởng đèn chiếu đất chào đón người dùng).

Ai từng ước có chiếc Range Rover của nữ hoàng Anh giờ có thể mua được: Xe đi 30.000km sau 7 năm, đã lắp thêm 'đồ chơi'- Ảnh 2.

Ai từng ước có chiếc Range Rover của nữ hoàng Anh giờ có thể mua được: Xe đi 30.000km sau 7 năm, đã lắp thêm 'đồ chơi'- Ảnh 3.

Ngoại thất Range Rover nhìn khá kín đáo, không phô trương. Ảnh: Drive

Trước ngày được rao bán, những trang bị bảo hộ đặc biệt đã được tháo bỏ hoàn toàn. Ngược lại, một số trang bị có trên xe phổ thông nhưng lại bị cắt trên bản hoàng gia (như màn hình giải trí gắn tựa lưng ghế trước) lại được bổ sung ngược lại.

Một số điểm nhấn được đề cập tới khác của chiếc Range Rover là sơn xanh lục đậm, nội thất bọc da trắng ngà, cửa sổ trời toàn cảnh và loa Harman Kardon. Đồng hồ xe mới chỉ 30.000 km. Động cơ sử dụng là loại V8 4.4L diesel tăng áp đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 2 cầu.

Ai từng ước có chiếc Range Rover của nữ hoàng Anh giờ có thể mua được: Xe đi 30.000km sau 7 năm, đã lắp thêm 'đồ chơi'- Ảnh 4.

Ai từng ước có chiếc Range Rover của nữ hoàng Anh giờ có thể mua được: Xe đi 30.000km sau 7 năm, đã lắp thêm 'đồ chơi'- Ảnh 5.

Nội thất, sau khi bị loại bỏ toàn bộ trang bị đặc biệt và bổ sung lại trang bị phổ thông, nhìn cũng khá "tiêu chuẩn" so với xe Range Rover nói chung. Ảnh: Drive

Điểm đặc biệt cuối cùng của chiếc xe được rao bán là biển số OU16XVH. Đây chính xác là biển số được xe sử dụng khi còn thuộc quyền sở hữu của hoàng gia Anh. Việc giữ lại được biển số này là một chuyện cực hiếm bởi thông thường xe hoàng gia sẽ đổi sang biển số dân dụng trước khi bán ra.

Ai từng ước có chiếc Range Rover của nữ hoàng Anh giờ có thể mua được: Xe đi 30.000km sau 7 năm, đã lắp thêm 'đồ chơi'- Ảnh 6.

Điểm "đáng tiền" nhất của chiếc Range Rover, ngoài lịch sử đặc biệt, chính là biển số hoàng gia. Ảnh: Drive

Theo Quang Phong

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên