MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn Độ tăng mua dầu thô Mỹ do nguồn cung từ Nga gặp khó

20-03-2024 - 07:32 AM | Thị trường

Ấn Độ - nhà tiêu thụ năng lượng lớn thứ 3 thế giới đang tăng số lượng dầu thô mua từ Mỹ trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây tiếp tục siết chặt ngành sản xuất dầu mỏ của Nga.

Hãng tin Bloomberg mới đây cho biết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang trên đà đặt mua thêm dầu thô của Mỹ. Lý do là bởi phương Tây thực thi chặt chẽ hơn các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga, khiến hoạt động thương mại với Nga bị cản trở và buộc các nhà chế biến dầu mỏ phải tìm kiếm nguồn cung ở nơi khác.

Trong tháng này, hai hãng dầu mỏ nhà nước của Ấn Độ là Bharat Petroleum Corp. và Indian Oil Corp., cùng nhà sản xuất dầu tư nhân Reliance Industries Ltd., đã mua tổng cộng 7 triệu thùng dầu thô của Mỹ giao trong tháng Tư. Theo công ty chuyên theo dõi dữ liệu dầu thô Kpler, đây là khối lượng dầu mua theo tháng lớn nhất kể từ tháng Năm năm ngoái.

Theo các thương nhân Ấn Độ, hầu hết dầu thô Mỹ mua trong tháng này là dầu thô WTI Midland. Chi phí vận chuyển loại hàng này đắt hơn so với dầu mua từ Trung Đông. Tuy nhiên, dầu Sokol của Nga – đối thủ có thể cạnh tranh với WTI Midland lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt.

Ấn Độ tăng mua dầu thô Mỹ do nguồn cung từ Nga gặp khó- Ảnh 1.

Ấn Độ tăng mua dầu thô Mỹ do nguồn cung từ Nga gặp khó (Ảnh minh họa: Bloomberg)

Quan chức của một công ty lọc hóa dầu Ấn Độ cho biết WTI Midland có thể sản xuất nhiều xăng và dầu diesel hơn, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên trong những tháng tới phục vụ mùa bầu cử tại nước này, sản xuất điện tăng và thu hoạch mùa màng.

Các loại dầu thô khác của Nga bao gồm dầu Urals được xuất bán từ các cảng ở phía Tây của nước này cũng chịu ảnh hưởng bởi việc thực thi lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn. Hai tàu chở dầu chở loại này đã không hoạt động ngoài khơi bờ biển Ấn Độ trong nhiều tuần nay.

Dầu thô Nga chảy về các cảng của Ấn Độ tăng vọt kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine với ưu thế về mức chiết khấu cao. Dữ liệu của Kpler cho thấy, lượng dầu thô Nga mà Ấn Độ mua hồi tháng Hai vào khoảng 40 triệu thùng – chiếm tới 30% tổng sản lượng dầu và condensate nhập khẩu của Ấn Độ. Trong cả năm 2023, tính trung bình, dầu mỏ của Nga chiếm tới 39% thị phần tại Ấn Độ.

Dầu thô của Mỹ từng chiếm 10% lượng nhập khẩu tại thị trường 1,4 tỷ dân của Ấn Độ hồi năm 2021. Tuy nhiên, mặt hàng này sau đó giảm xuống còn 4% thị phần trong 2 năm qua khi dầu Nga được nhập khẩu với khối lượng lớn.

Theo Phan Tùng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên