MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh bán trái cây được thừa kế tài sản 11 tỷ đồng từ người dưng

26-12-2023 - 16:35 PM | Lifestyle

Tòa phán, dù không có quan hệ máu mủ, anh Lưu bán trái cây được thừa kế tài sản trị giá hơn 11 tỷ đồng từ cụ Mã quá cố, bất chấp sự kiện cáo của thân nhân ông cụ.

Tòa án ở Thượng Hải (Trung Quốc) vừa đưa ra phán quyết rằng anh Lưu, chủ quầy bán trái cây ở chợ, được thừa kế tài sản trị giá 3,3 triệu nhân dân tệ (11,1 tỷ đồng) của ông Mã - người không hề có quan hệ máu mủ với anh, qua đời năm 2021 ở tuổi 89 - bất chấp sự phản đối của thân nhân ông cụ.

Vào năm 2020, dư luận Trung Quốc từng xôn xao trước thông tin ông Mã, lúc đó 88 tuổi, quyết định làm di chúc để lại toàn bộ tài sản của mình cho một người dưng nước lã làm nghề bán trái cây. Đây là cách ông cảm ơn Lưu và gia đình anh đã chăm sóc ông suốt những năm tháng cuối đời.

Mối quan hệ thân thiết giữa hai người bắt đầu khi họ trò chuyện tại quầy trái cây của anh Lưu gần nhà ông cụ Mã. Khi đứa con trai duy nhất của ông, vốn mắc bệnh tâm thần, đột ngột qua đời, chính Lưu là người đứng ra giải quyết mọi việc. Không người thân nào của ông Mã đến dự đám tang.

Một lần, khi Mã bất tỉnh sau cú ngã ở nhà, Lưu đã phát hiện và đưa ông đến bệnh viện. Lưu là ân nhân cứu mạng, cũng là người duy nhất chăm sóc ông Mã sau biến cố đó. Một thời gian sau, biết Lưu phải sống trong điều kiện khó khăn, ông cụ mời anh cùng vợ và ba đứa con đến nhà mình chung sống. Họ tạo thành một gia đình đặc biệt, chung sống hòa thuận, vui vẻ với nhau như những người ruột thịt.

Anh bán trái cây được thừa kế tài sản 11 tỷ đồng từ người dưng - Ảnh 1.

Ông Mã đã mời anh Lưu cùng vợ con đến nhà mình chung sống. (Ảnh: QQ)

Anh bán trái cây được thừa kế tài sản 11 tỷ đồng từ người dưng - Ảnh 2.

Lưu là người chăm sóc ông Mã những năm tháng cuối đời. (Ảnh: QQ)

Khi ông Mã qua đời vào ngày 31/12/2021, ba người chị gái của ông đã chiếm giữ ngôi nhà và từ chối giao giấy chứng nhận tài sản cho Lưu, khẳng định họ được hưởng toàn bộ tài sản của anh trai mình. Sau đó, họ kiện Lưu ra tòa.

Người thân của ông cụ Mã cho rằng, thỏa thuận được ký giữa ông Mã và Lưu năm 2020, với nội dung Lưu có trách nhiệm chăm sóc ông Mã cho đến khi ông qua đời và toàn bộ tài sản của ông cụ sau đó sẽ được chuyển cho Lưu, là không có giá trị. Họ cho rằng ông Mã mắc bệnh tâm thần, bệnh Alzheimer và không đủ năng lực nhận thức để ký vào văn bản đó.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã bác bỏ lập luận của người thân ông Mã, khẳng định quyết định để lại tài sản cho Lưu trong di chúc không có gì sai.

Mới đây, Tòa án Nhân dân quận Bảo Sơn, Thượng Hải đưa ra phán quyết, thỏa thuận giữa ông Mã và anh Lưu hoàn toàn hợp lệ, các thẩm phán yêu cầu thân nhân người quá cố trả lại ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của ông cụ cho anh Lưu.

Tin tức về phán quyết này thu hút hơn 100 nghìn bình luận trên trang mạng xã hội, phần lớn hoan nghênh quyết định công tâm của tòa án: "Bản án rất công bằng và hợp lý. Những người làm việc tốt phải gặp may mắn"; "Ông chủ sạp trái cây nhận được tài sản đó là quá hợp lý, anh ấy và gia đình đã giúp ông Mã có cuộc sống ấm áp và được chăm sóc chu đáo trong những ngày cuối đời"; "Rất đơn giản và dễ hiểu, là tôi thì tôi cũng sẽ tử tế với người tử tế với mình” ...

Nguồn: SCMP

Theo Nhật Thùy/VTC News

VTC News

Trở lên trên