MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội

05-01-2019 - 12:14 PM | Bất động sản

Khi việc giải phóng mặt bằng để thi công dự án mở rộng đường vành đai 3 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hoàn tất cũng là lúc những căn nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên nhan nhản hai bên dự án nghìn tỷ đồng này.

Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3, đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng. Để mở rộng tuyến đường này, TP Hà Nội đã thu hồi trên 391.900 m2 đất, giải phóng mặt bằng đối với 796 hộ, 55 cơ quan và bố trí 609 căn hộ tái định cư. 


Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 2.

Sau khi giải phóng mặt bằng, hàng chục căn nhà méo mó đã mọc lên dọc tuyến đường nghìn tỷ đồng dài hơn 1km này.


Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một căn nhà siêu mỏng đã hoàn thiện phần thô.  


Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 4.

"Những căn nhà méo như này khi xây dựng bao giờ cũng phải chuẩn xác, đòi hỏi lâu hơn những căn nhà dân bình thường. Bên cạnh đó, do nhà gần mặt đường nên kết cấu nhà phải chắc chắn để chịu độ rung lắc do tác động của các loại xe ô tô qua đây nhiều", anh Nguyễn Đức Hậu, chủ thầu xây dựng thi công nhà dân cho hay.


Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 5.
Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 6.

Một ngôi nhà đang được sửa sang sau khi nhường đất cho dự án. Theo đánh giá của chủ thầu, việc sửa những ngôi nhà bị đập phá như này khó hơn việc xây mới hoàn toàn.


Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 7.

 Một ngôi nhà được xây theo hình tam giác méo mó. Ông Nguyễn Văn Đông cho biết, gia đình ông có hơn 100 m2, nhường cho dự án hơn 80 m2, hiện tại chỉ còn vẻn vẹn 20 m2 đất méo mó, khiến việc xây nhà cũng trở lên khó khăn. Ông Đông cho biết chưa biết sẽ xây thế nào cho hợp lý.


Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 8.

Một căn nhà siêu mỏng với chiều ngang chỉ gần 2m tại ngõ 268 Phạm Văn Đồng.


Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 9.

Một căn nhà hình thù kỳ dị đã hoàn thiện.


Ảnh: Đường chưa làm xong, nhà siêu mỏng, siêu méo đã mọc lên nhan nhản ở Hà Nội - Ảnh 10.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), những ngôi nhà tuy méo mó nhưng đều đủ điều kiện xây dựng theo quy định tối thiểu về chiều sâu và các cạnh. Đối với những mảnh đất có diện tích nhỏ hơn 30 m2 sẽ được hợp thửa để đủ điều kiện xây dựng.

Theo Mạnh Đoàn

VTC News

Trở lên trên