MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh sắp áp lệnh trừng phạt kim cương, đồng, nhôm của Nga

19-05-2023 - 13:15 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Anh Rishi Sunak có kế hoạch công bố lệnh cấm nhập khẩu kim cương và kim loại Nga (bao gồm đồng, nhôm và niken), London cho biết trong một tuyên bố.

Anh cũng đang nhắm mục tiêu trừng phạt bổ sung 86 người và công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và các lĩnh vực mang lại lợi nhuận xuất khẩu cho ngân sách Nga.

Theo Phố Downing, xuất khẩu kim cương của Nga đạt 4 tỷ đô la vào năm 2021.

Đến thời điểm hiện tại, Anh đã trừng phạt hơn 1.500 cá nhân và tổ chức, đóng băng hơn 22,3 tỷ đô la tài sản của Nga ở Anh.

Thông báo trên được đưa ra khi Thủ tướng Anh Rishi Sunak gặp gỡ các lãnh đạo quốc tế trong ngày đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima (Nhật Bản).

Ngoài Anh, Liên minh châu Âu (EU) cũng sẽ hạn chế buôn bán kim cương Nga, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết hôm thứ Sáu. “Những viên kim cương của Nga không phải là mãi mãi”, ông Michel nói bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

Một quan chức cấp cao của EU hôm thứ Năm cho biết khối “tin tưởng” rằng kế hoạch trừng phạt kim cương Nga sẽ được thống nhất tại Hội nghị G7.

Theo Tass, CNN, Reuters

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên