MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Áp lệnh trừng phạt số lượng “khủng”, phương Tây vẫn không thể làm suy yếu kinh tế Nga

24-11-2023 - 15:02 PM | Tài chính quốc tế

Áp lệnh trừng phạt số lượng “khủng”, phương Tây vẫn không thể làm suy yếu kinh tế Nga

Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin mới nhất từ ông Dmitry Birichevsky - người đứng đầu Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga cho biết phương Tây đến nay đã áp đặt tổng cộng hơn 17.500 lệnh trừng phạt đối với nước này.

“Trong cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga, phương Tây đóng vai trò đặc biệt đối với các hạn chế đơn phương. Số lượng các lệnh trừng phạt của họ đã vượt quá 17.500 - điều chưa từng có”, ông Birichevsky chỉ ra khi phát biểu tại hội nghị bàn tròn mang tên “Chống lại các biện pháp trừng phạt kinh tế và các mối đe dọa khác từ phương Tây” được tổ chức bởi Thượng viện Quốc hội Nga.

Nhà ngoại giao Nga đồng thời cũng lưu ý rằng mục tiêu của chiến dịch áp đặt lệnh trừng phạt của các quốc gia phương Tây là làm suy yếu nền kinh tế Nga và khiến giới lãnh đạo chính trị nước này từ bỏ chính sách đối ngoại độc lập, chủ yếu nhằm ngăn chặn hoạt động quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine.

Áp lệnh trừng phạt số lượng “khủng”, phương Tây vẫn không thể làm suy yếu kinh tế Nga - Ảnh 1.

Ông Dmitry Birichevsky - người đứng đầu Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: X

“Tuy nhiên, một nhà quan sát có kinh nghiệm có thể thấy ngay từ đầu rằng ý tưởng này sẽ không hiệu quả”, ông Birichevsky nhấn mạnh đồng thời cảnh báo các lệnh trừng phạt đang đẩy Nga ra khỏi hoạt động hợp tác quốc tế về chống biến đổi khí hậu.

“Một xu hướng nguy hiểm đã xuất hiện khi các hạn chế thương mại được đưa ra với lý do chống biến đổi khí hậu. Ba đến bốn năm trước, phương Tây vẫn hợp tác với chúng tôi về các vấn đề khí hậu, lôi kéo chúng tôi vào nỗ lực chống biến đổi khí hậu mặc dù có những bất đồng về Crimea. Nhưng giờ đây, họ cũng đang đẩy chúng tôi khỏi quá trình này và cố gắng đặt ra các quy tắc của riêng mình", ông Birichevsky nói thêm.

Xem thêm: Tấn công bất thành, USV hiện đại nhất Ukraine rơi vào tay Nga

Trước đó, hôm 20/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Nga "cho đến nay đã tìm được cách giảm thiểu hậu quả tiêu cực của các lệnh trừng phạt" khi bình luận về gói trừng phạt thứ 12 mà Liên minh châu Âu (EU) mới công bố.

Gói trừng phạt này bao gồm lệnh cấm nhập khẩu kim cương từ Nga bắt đầu vào ngày 1/1/2024. Ngoài ra, các quốc gia thành viên EU cũng sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu kim cương của Nga ngay cả khi chúng được gia công ở nước thứ ba theo từng giai đoạn.

"Chủ đề này không có gì mới. Đây là sự tiếp nối của việc tìm kiếm một số loại giải pháp trừng phạt mà theo các tác giả của những ý tưởng này, chúng sẽ gây bất lợi cho Nga. Theo quy luật, nó cũng tạo một loại hiệu ứng “boomerang”. Lợi ích của người châu Âu cũng bị ảnh hưởng", ông Peskov nói với các phóng viên.

Phương Uyên (Theo Tass)

Theo Phương Uyên

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên